NATO họp khẩn về căng thẳng Nga - Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng các quốc gia thành viên NATO sẽ tổ chức họp khẩn vào ngày 7/1 để thảo luận về việc Nga điều quân đến Ukraine.

Căng thẳng đã gia tăng trong những tháng gần đây khi phương Tây cáo buộc Điện Kremlin lên kế hoạch xâm lược nước láng giềng, bắt đầu bằng việc đưa 100.000 quân đến biên giới Ukraine.

Trong thông báo mới nhất, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết ngoại trưởng các quốc gia thành viên sẽ họp trực tuyến vào ngày 7/1 để thảo luận về tình hình căng thẳng ở biên giới Nga - Ukraine.

NATO họp khẩn về căng thẳng Nga - Ukraine ảnh 1
Hình ảnh vệ tinh do một công ty tư nhân của Mỹ công bố cho thấy Nga tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở Crimea và các khu vực khác gần Ukraine trong những tuần gần đây, dường như nhằm gây sức ép lên Mỹ. Ảnh: Maxar

Cuộc họp diễn ra 3 ngày trước khi các đại diện Nga và Mỹ nhóm họp ở Geneva (Thuỵ Sĩ) để thảo luận về các vấn đề an ninh (ngày 10/1).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - Ned Price - cho biết Washington không có kế hoạch thảo luận bất kỳ vấn đề nào liên quan đến NATO với Nga trong cuộc gặp này. “Chúng tôi sẽ chỉ thảo luận về các vấn đề song phương”, ông Price nói. “Washington không muốn nói về các vấn đề liên quan tới NATO khi họ không có mặt.”

Hai ngày sau đó (12/1) tại Brussels (Bỉ), Nga sẽ gặp các đại diện NATO trong cuộc họp đầu tiên kể từ năm 2019.

NATO chưa tiết lộ nội dung cuộc họp sắp tới với Mátxcơva. Nhưng phía Nga cho biết sẽ thảo luận với khối quân sự do Mỹ đứng đầu về các đề xuất đảm bảo an ninh, cụ thể là việc Mỹ rút vũ khí hạt nhân khỏi châu Âu, dừng triển khai các lực lượng NATO gần biên giới Nga cũng như từ bỏ chính sách lôi kéo Ukraine và Gruzia vào khối.

Ngày 13/1, Nga tiếp tục họp với các đại diện Mỹ cùng một số nước châu Âu ở Vienna (Áo). Cuộc họp này sẽ do Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu chủ trì.

Theo Tass, Straitstimes
MỚI - NÓNG