Tiêm kích F-35A gặp sự cố phải hạ cánh bằng bụng ở Hàn Quốc

TPO - Một máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của không quân Hàn Quốc đã hạ cánh khẩn cấp bằng bụng vào hôm 4/1 tại một căn cứ không quân ở thành phố Seosan, cách Seoul 151 km, Yonhap đưa tin trích dẫn các nguồn tin quân sự.
Tiêm kích F-35A gặp sự cố phải hạ cánh bằng bụng ở Hàn Quốc ảnh 1

Theo truyền thông, vụ việc diễn ra trong chuyến bay huấn luyện. Sự cố xảy ra do hệ thống điện tử hàng không gặp trục trặc trong một chuyến bay huấn luyện. Sự cố khiến thiết bị hạ cánh tạm thời không hoạt động.

Đây là trường hợp thiết bị hạ cánh bị hỏng đầu tiên được biết đến kể từ khi Mỹ bắt đầu xuất khẩu mẫu máy bay F-35A này sang các nước khác.

Các binh sĩ của căn cứ Seosan đã phủ một lớp xốp đặc biệt trên đường băng để giảm thiểu ma sát nên máy bay đã hạ cánh thành công, ít bị thiệt hại, phi công không bị thương.

Sau vụ tai nạn, không quân Hàn Quốc và tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ, nhà sản xuất máy bay, sẽ bắt đầu cuộc điều tra về những gì đã xảy ra với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.

Trong khi các cuộc điều tra diễn ra, quân đội Hàn Quốc có kế hoạch đình chỉ tất cả các chuyến bay của F-35A, theo các quan chức tiết lộ với giới truyền thông.

Hiện tại, không quân nước này có hơn 30 chiếc máy bay F-35 và có kế hoạch triển khai tổng cộng 40 chiếc.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.