Tìm thấy tàu ngầm Ý bị chìm cách đây 80 năm ở biển Aegean

TPO - Các thợ lặn Hy Lạp đã tìm thấy mảnh vỡ của chiếc tàu ngầm Ý bị chìm cách đây 80 năm trong Thế chiến thứ hai dưới đáy biển Aegean, theo tin từ hãng Reuters.
Tìm thấy tàu ngầm Ý bị chìm cách đây 80 năm ở biển Aegean ảnh 1
Tàu ngầm Jantina hạ thủy ở Monfalcone, Ý năm 1932. Tàu Jantina, khởi hành từ đảo Leros của Hy Lạp với 48 thủy thủ trên tàu, chìm vào ngày 5/7/1941, sau khi trúng ngư lôi do tàu ngầm HMS Torbay của Anh bắn trúng. Khi đó, chỉ có 6 thủy thủ bơi được đến đảo Dilo an toàn. Ảnh: Getty
Tìm thấy tàu ngầm Ý bị chìm cách đây 80 năm ở biển Aegean ảnh 2

Con tàu được phát hiện vào tháng trước bởi Kostas Thoctarides, một trong những thợ lặn nổi tiếng nhất của Hy Lạp và nhóm của ông, ở phía nam đảo Mykonos ở độ sâu 103 mét bằng một phương tiện vận hành từ xa dưới nước. Ảnh: Phương tiện điều hành từ xa (ROV) Super Achilles đã phát hiện ra xác tàu ngầm Ý/ REUTERS

Tìm thấy tàu ngầm Ý bị chìm cách đây 80 năm ở biển Aegean ảnh 3
"Lịch sử hải quân giống như một câu đố, và đây là một phần của câu đố đó. Cuộc đối đầu của hai tàu ngầm là một sự kiện hải quân hiếm thấy" - ông Thoctarides chia sẻ với Reuters
Tìm thấy tàu ngầm Ý bị chìm cách đây 80 năm ở biển Aegean ảnh 4
Theo thợ lặn Kostas Toktarides, bằng cách sử dụng hồ sơ của Văn phòng Lịch sử Hải quân Ý để xác nhận xác tàu vừa được phát hiện là tàu Jantina. Hình ảnh do đội lặn đăng tải cho thấy khẩu pháo trên boong tàu ngầm.
Tìm thấy tàu ngầm Ý bị chìm cách đây 80 năm ở biển Aegean ảnh 5

Tàu Jantina được đóng năm 1932, dài hơn 61 mét và có tốc độ tối đa 14 hải lý, độ sâu hoạt động tối đa 80 mét. Nó là tàu ngầm thứ tư được phát hiện bởi Thoctarides.

Theo Sputnik, Reuters
MỚI - NÓNG