Nhật – Úc ký hiệp ước hợp tác an ninh để cùng đối phó Trung Quốc

TPO - Úc và Nhật Bản dự kiến sẽ ký một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào ngày 5/1, sau khi Thủ tướng Nhật Fumio Kishida hủy chuyến thăm Úc và Mỹ vì tình hình lây lan COVID-19 nghiêm trọng.
Nhật – Úc ký hiệp ước hợp tác an ninh để cùng đối phó Trung Quốc ảnh 1

Quốc kỳ của Nhật và Úc được treo nhân chuyến thăm của Thủ tướng Scott Morrison đến Tokyo năm 2020. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết ông và người đồng cấp Nhật sẽ ký Thỏa thuận tiếp cận đối ứng nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý để lực lượng quốc phòng của hai nước hợp tác với nhau.

“Hiệp ước này sẽ là tuyên bố về cam kết của hai nước về việc hợp tác với nhau để đối phó với những thách thức an ninh chiến lược mà chúng tôi cùng đối mặt, và để đóng góp cho khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương an ninh và ổn định”, ông Morrison nói trong một tuyên bố.

Quan hệ an ninh tăng cường giữa hai nước được mở rộng dựa trên khuôn khổ của Bộ Tứ, gồm Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ, nhằm phối hợp với nhau để đối phó với những quan ngại chung về Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Úc và Nhật còn có kế hoạch sẽ thảo luận về những kế hoạch nhằm tăng cường quan hệ giữa hai chính phủ và doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực năng lượng sạch, công nghệ và vật liệu quan trọng.

“Hợp tác của chúng tôi cũng bao gồm chương trình nghị sự mở rộng cho 'Bộ tứ', cùng với Ấn Độ và Mỹ, và cách tiếp cận chung về công nghệ để giảm phát thải carbon”, ông Morrison cho biết.

Ngày 4/1, ông Kishida cho biết ông sẽ không thực hiện chuyến công du nước ngoài nào trước khi phiên họp tiếp theo của quốc hội khai mạc vào ngày 17/1 để tập trung vào các biện pháp phòng chống COVID-19.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG