Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm

TPO - Những ngày qua, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt hơn 40 độ C, người dân Hà Nội "biến" khu vực Hồ Tây thành bãi tắm tự nhiên để giải nhiệt bất chấp lệnh cấm.

Những ngày qua, thời tiết ở Hà Nội nắng nóng ở mức nhiệt độ cao, gần 40 độ, khiến nhiều người tỏ ra nóng bức, tìm đến các địa điểm để giải nhiệt. Trong đó, hồ Tây là một “bể bơi” khổng lồ để người dân bơi lội trong những ngày nắng nóng gay gắt bất chấp biển cấm tắm được cắm tại đây.

Ghi nhận của PV, tại khu vực đường ven Hồ Tây, đoạn trên phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ) vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, có rất nhiều người đến đây để tắm giải nhiệt, trong đó có cả trẻ em.

Hồ Tây là một hồ nước tự nhiên lớn nhất ở nội thành Hà Nội. Hồ có diện tích hơn 500ha với chu vi là 18km, nằm ở vị trí phía Tây Bắc trung tâm Hà Nội. Mực nước ở khu vực này của hồ Tây không quá sâu, tuy nhiên, nguy cơ đuối nước, tai nạn vẫn thường trực do có bề mặt lớn, bề mặt đáy phức tạp, không có nhân viên cứu hộ.

Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 1
Tại khu vực đường ven Hồ Tây, đoạn trên phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ) vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn có rất nhiều người đến đây để tắm giải nhiệt trong những ngày nắng nóng, oi bức với nhiệt độ lên gần 40 độ.
Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 2

Mặc dù nơi đây đã có biển cắm khu vực nguy hiểm cấm bơi nhưng người dân cũng phớt lờ.

Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 3

Nhiều trẻ em được phụ huynh mặc áo phao đưa tới đây để giải nhiệt.

Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 4

Hồ Tây không chỉ là nơi hóng mát mà còn là một “bể bơi” khổng lồ để người dân bơi lội trong những ngày nắng nóng gay gắt.

Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 5

Theo người dân, do đoạn hồ này không quá sâu nên phù hợp để người dân vui chơi, đặc biệt là các em nhỏ.

Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 6

Hai cha con vui chơi dưới làn nước hồ Tây

Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 7

Càng về chiều chiều, người dân vẫn kéo đến hồ Tây khá đông đúc.

Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 8
Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 9

"Nhà tôi gần đây nên tiện nắng nóng cho cháu ra đây tắm luôn. Hồ nông nên cũng không sợ nguy hiểm khi tắm ở đây", một người dân tắm ở đây cho biết.

Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 10
Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 11
Người dân cho biết, bãi tắm này hình thành gần 10 năm nay. Cứ đến khi nào trời nóng, oi bức, người dân lại đổ xô ra đây tắm giải nhiệt. Mặc dù cắm biển cảnh báo nhưng đều bị phất lờ.
Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 12
Trẻ em nô đùa dưới nước.
Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 13

Nhiều người dân mang miếng xốp, can nhựa hay săm xe để làm phao.

Nắng nóng oi bức, người Hà Nội 'biến' hồ Tây thành bể bơi giải nhiệt bất chấp lệnh cấm ảnh 14
Chuyên gia cảnh báo, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt khi cơ thể tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chỉ số tia UV ở miền Bắc, miền Trung hôm nay ở ngưỡng gây hại cao đến rất cao với sức khỏe con người.
Tin liên quan