Nắng nóng như chảo lửa ở Tây Bắc Bộ, ruộng nứt nẻ, hồ thủy lợi cạn trơ

TPO - Từ 15 đến 24/4 là cao điểm nắng nóng tại khu vực Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ có nơi sẽ lên ngưỡng nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C, cá biệt trên 42 độ C.

Tại tỉnh Lai Châu, ghi nhận của PV, những ngày qua trên địa bàn tỉnh nắng nóng kéo dài và xảy ra trên diện rộng khiến đời sống sinh hoạt, sản xuất của một số địa phương trong tỉnh bị ảnh hưởng.

Nắng nóng như chảo lửa ở Tây Bắc Bộ, ruộng nứt nẻ, hồ thủy lợi cạn trơ ảnh 1

Nhiều hồ chứa nước thủy lợi ở Lai Châu cạn trơ đáy.

Bà Trần Thị Thắm, ở bản Cẩm Trung 2, xã Mường Than, huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết năm nay, thời tiết khô hạn kéo dài khiến nhiều diện tích ruộng của người dân bị nứt nẻ, lúa không lên được. Chưa có năm nào hạn hán lại kéo dài như năm nay khiến cho việc sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn.

Còn theo ông Lò Văn Đắm, trưởng bản Khá, xã Tà Mung, huyện Than Uyên, cả bản có 79 hộ dân với diện tích lúa gần 34 ha. Tuy nhiên, do khô hạn kéo dài, bà con chỉ trồng được hơn 20 ha, đến nay bản có 2 ha lúa bị thiếu nước và không lên được.

Nắng nóng như chảo lửa ở Tây Bắc Bộ, ruộng nứt nẻ, hồ thủy lợi cạn trơ ảnh 2

Hơn 100 ha lúa tại huyện Than Uyên (Lai Châu) bị ảnh hưởng do nắng nóng kéo dài.

Nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân mà còn ảnh hưởng đến thiếu nước sinh hoạt của bà con tại một số xã như Mù Sang, Vàng Ma Chải (huyện Phong Thổ), xã Hồng Thu, Phìn Hồ, Tủa Sín Chải (huyện Sìn Hồ) và xã Tà Tổng (huyện Mường Tè).

Nắng nóng như chảo lửa ở Tây Bắc Bộ, ruộng nứt nẻ, hồ thủy lợi cạn trơ ảnh 3

Nắng nóng còn gây thiếu nước sinh hoạt, bà con ở huyện Than Uyên (Lai Châu) phải mua dây dẫn nước từ trên khe về dùng.

Tại Yên Bái, do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng, hanh khô, trên địa bàn 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải nâng cao mức độ cảnh báo về cháy rừng. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện, khống chế các đám cháy có thể xảy ra, đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân trên địa bàn không đốt thực bì, nương rẫy trong những ngày này.

Theo thông tin từ UBND huyện Mù Cang Chải, hiện tại khu vực bản Dào Cu Nha và Hú Trù Lình của xã Lao Chải nơi tiếp giáp với xã Chế Tạo xảy ra cháy rừng từ ngày 12/4.

Nắng nóng như chảo lửa ở Tây Bắc Bộ, ruộng nứt nẻ, hồ thủy lợi cạn trơ ảnh 4
Nắng nóng như chảo lửa ở Tây Bắc Bộ, ruộng nứt nẻ, hồ thủy lợi cạn trơ ảnh 5

Nắng nóng gây xảy ra cháy rừng tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái).

Thông tin ban đầu, khu vực cháy chủ yếu là thực bì, cỏ dại. Do thời tiết hanh khô, nắng nóng khiến việc khống chế, dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn. Hiện đám cháy đã được khống chế, kiểm soát. Tuy nhiên, các đám cháy nhỏ vẫn âm ỉ, các đơn vị cử người túc trực nhằm dập lửa kịp thời khi đám cháy bùng phát, không để lửa lan rộng.

Tại tỉnh Sơn La, tuy mới đầu mùa, nhưng huyện Yên Châu xuất hiện nắng nóng bất thường, lên tới 42,2 độ vào ngày 14/4. Đây là ngày nắng nóng nhất kể từ đầu mùa nắng đến nay. Ngày 14/4 cũng trở thành ngày có nhiệt độ cao thứ 2 trong tháng 4 tại khu vực này, chỉ kém mức nhiệt lịch sử tháng 4 năm ngoái 0,2 độ C.

Yên Châu, Sơn La là một trong những tâm nóng ở miền Bắc. Nguyên nhân do địa hình lòng chảo, núi cao khiến hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Gió tây nam từ vùng thấp phía Tây thổi qua các dãy núi trở thành gió khô nóng. Cộng với địa chất nhiều đá vôi hấp thụ nhiệt, càng làm cho không khí trở nên nóng rát và nhiệt độ tăng cao.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Đức Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu - thông tin: “Những ngày gần đây trên địa bàn huyện xảy ra nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bà con nhân dân. Đặc biệt, nắng nóng kéo dài khiến lượng nước các sông, suối, hồ cạn nước, nhiều diện tích ruộng lúa của nhân dân bị nứt nẻ”.

Cũng theo ông Long, thời tiết nắng nóng còn làm tăng nguy cơ cháy rừng, chỉ cần một mồi lửa có thể gây cháy cả khu rừng một cách nhanh chóng. Do đó, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân biện pháp phòng cháy chữa cháy, nhằm giảm thiếu tối đa hỏa hoạn xảy ra.

Ngoài Yên Châu, trong ngày 14/4, một số nơi khác cũng có nhiệt độ cao trên 40 độ như Sông Mã (Sơn La) 41 độ C, Mường Lay (Điện Biên) 40 độ C.

Cũng trong ngày 15/4, thời tiết tại Phú Thọ khá oi bức nhưng không có nắng. Nhiệt độ tăng về trưa nhưng vẫn ở mức dễ chịu. Tuy nhiên, thời điểm này người dân cả nước hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng nên không khí oi bức cũng ảnh hưởng đến việc tham gia lễ hội.

Những ngày tới, dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Từ ngày 18/4, nắng nóng lan sang khu vực Đông Bắc Bộ đến ngày 20/4, sau đó khu vực này sẽ có nắng nóng cục bộ.

Tin liên quan