Nạn đổ trộm rác thải trên Đại lộ Thăng Long: Phải mạnh tay xử lý

 Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Cầu Diễn phải thường xuyên huy động xe cẩu để dọn rác trên đường gom Đại lộ Thăng Long.
Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Cầu Diễn phải thường xuyên huy động xe cẩu để dọn rác trên đường gom Đại lộ Thăng Long.
Gần đây, dư luận bức xúc và liên tục phản ánh về nạn đổ trộm phế thải trên các tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long. Các lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra, tuy nhiên, số vụ đổ trộm phế thải bị xử lý rất ít.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn (Công ty Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết, từ đêm 4/4 tới nay, Chi nhánh Cầu Diễn đã huy động công nhân và phương tiện liên tục thu dọn với khối lượng lên đến hàng nghìn mét khối đất, đá, phế thải xây dựng. Tuy nhiên, việc thu dọn rác thải trên tuyến đường hiện nay mới chỉ là giải pháp tình thế vì đơn vị dọn đoạn này lập tức hôm sau rác lại xuất hiện tràn lan ở đoạn khác. Do vậy, để giải quyết tận gốc vấn nạn này, lực lượng thanh tra xây dựng, thanh tra giao thông, công an môi trường và đặc biệt là chính quyền sở tại cần phải tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, mặc dù các lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc kiểm tra, xử lý, nhưng từ đầu tháng 4/2018 đến nay, mới có hai trường hợp đổ trộm phế thải đêm bị bắt. Cụ thể đêm 10/4, Cảnh sát môi trường quận Nam Từ Liêm bắt quả tang xe tải BKS 29C – 401.82 đổ trộm tại khu vực xóm La, phường Đại Mỗ. Đêm 15/4, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội (PC49) phối hợp cùng Công ty Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn bắt quả tang xe tải BKS 29C – 591.27 đổ trộm đất và phế thải địa phận xã An Thượng, huyện Hoài Đức. 

Sở dĩ tình trạng đổ trộm phế thải xuất hiện tràn lan trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long nhưng công tác xử lý còn hạn chế là do tuyến đường có nhiều nhánh rẽ nên khi phát hiện có lực lượng tuần tra, theo dõi là tài xế rẽ sang địa bàn huyện khác. Bên cạnh đó, do lực lượng mỏng lại thường xuyên có các đối tượng "bám" theo đoàn kiểm tra để “phím” cho các lái xe chở rác nên rất khó bắt quả tang vi phạm.

Thượng tá Trần Quốc Dũng – Phó trưởng Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội (PC49) cho biết, từ nay đến 30/4, các đơn vị sẽ quyết tâm hạn chế nạn đổ rác thải trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long. Theo đó, Phòng giao Đội 2, PC49 liên hệ làm việc với lực lượng chức năng các quận, huyện xác định rõ địa bàn quản lý, sau đó nếu phát hiện đổ trộm sẽ có văn bản yêu cầu địa phương quản lý địa bàn đó có trách nhiệm xử lý dứt điểm. 

Theo Theo Kinh tế đô thị
MỚI - NÓNG