Nam sinh Hải Phòng giải nhanh ẩn số chướng ngại vật, ẵm vòng nguyệt quế Olympia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam sinh trường THPT Tô Hiệu (Hải Phòng) Nguyễn Phú An với phong độ ổn định ở từng phần thi, trong đó nổi bật nhất là màn vượt chướng ngại vật nhanh gọn, giành chiến thắng trận thứ hai Đường lên đỉnh Olympia 24.

Trận tuần 2 tháng 1 quý I Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 với bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Quốc Huy (THPT Che Guevara, Bến Tre), Nguyễn Văn Cường (THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam), Nguyễn Phú An (THPT Tô Hiệu, Hải Phòng) và Nguyễn Minh Ngọc (THPT Tiên Hưng, Thái Bình).

Phần thi Khởi động, Văn Cường tạo được ưu thế dẫn đầu với 75 điểm sau hai lượt thi riêng và thi chung. Quốc Huy và Phú An cùng được 50 điểm, Minh Ngọc 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật với từ khóa cần tìm gồm 6 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Thủ đô Jakata của Indonesia nằm trên hòn đảo nào? Phú An và Minh Ngọc ghi điểm với đáp án "Java".

Ngay lập tức Phú An nhấn chuông trả lời từ khóa cần tìm là "Tê giác". Cậu suy luận từ dữ kiện "Java" vì có loài tê giác Java. Qua đó, Phú An vươn lên dẫn đầu với 150 điểm. Văn Cường 75 điểm, Quốc Huy 50 điểm và Minh Ngọc 20 điểm.

Nam sinh Hải Phòng giải nhanh ẩn số chướng ngại vật, ẵm vòng nguyệt quế Olympia ảnh 1

Phú An giải nhanh gọn ẩn số chướng ngại vật là tê giác.

Phần thi Tăng tốc không tạo ra nhiều sự bứt phá về điểm số cũng như thay đổi nhiều vị trí của bốn thí sinh. Cụ thể, sau phần thi này, Phú An vẫn dẫn đầu, với 170 điểm; tiếp đến Văn Cường 145 điểm, Minh Ngọc 60 điểm, Quốc Huy 50 điểm.

Phần thi Về đích, Phú An là thí sinh đầu tiên thi, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm. Phú An chỉ ghi được điểm ở câu thứ hai, về vị trí với 190 điểm. Tuy nhiên, cậu đã ghi thêm điểm từ lượt chơi của thí sinh khác để gia tăng điểm số. Ba thí sinh còn lại, cũng không có những pha nước rút hoàn hảo.

Nam sinh Hải Phòng giải nhanh ẩn số chướng ngại vật, ẵm vòng nguyệt quế Olympia ảnh 2

Phú An giành chiến thắng với 210 điểm.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Phú An (THPT Tô Hiệu, Hải Phòng) giành vòng nguyệt quế với 210 điểm. Nguyễn Văn Cường (THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam) về nhì với 175 điểm.

Cùng về vị trí thứ ba, Nguyễn Quốc Huy (THPT Che Guevara, Bến Tre) 90 điểm và Nguyễn Minh Ngọc (THPT Tiên Hưng, Thái Bình) không có điểm.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.