Mới nhất, Đặng Dương Minh Hoàng-sinh viên năm 1 khoa dược của Đại học Notingham (Anh quốc) đã vượt qua hơn 4000 sinh viên quốc tế khác để được trường Đại học này trao danh hiệu sinh viên quốc tế xuất sắc nhất năm 2004. Được biết Hoàng là cựu học sinh trường chuyên thuộc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.
Trước đó, cũng là một người Việt Nam, bạn Nguyễn Chí Hiếu, sinh viên ngành kinh tế của trường Khoa học Chính trị và Kinh tế London đã được trao tặng danh hiệu “sinh viên xuất sắc nhất 2004” của nước Anh.
Niềm tự hào đến dồn dập với cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Anh quốc thật... bất ngờ. Quá bất ngờ, vì danh sách xét các danh hiệu nói trên toàn là những gương mặt sáng giá nhất của các trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh.
Dường như sự vươn lên mạnh mẽ của những người trẻ mang trong mình dòng máu Việt đã trở thành một làn sóng từ Anh sang Mỹ trong năm nay. Cuộc thi tranh luận về đề tài “chiến tranh và hoà bình” của học sinh toàn Hoa Kỳ, bạn Kim Vũ học sinh trường trung học Freehold tại Colts Neck, bang New Jersey đã chiếm giải nhất và dành danh hiệu “tư duy số 1 Hoa Kỳ”.
Kim Vũ đã viết bài tham luận nêu quan điểm “hoà bình trên thế giới là điều có thể đạt được”. Đối thủ của Kim Vũ trong kỳ thi chung kết dành giải nhất là Nicholas (New York) và Jason Popps (Virginia) cùng biện luận về đề tài ngược lại: Chiến tranh.
Năm nay Kim Vũ mới 17 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Đến từ Việt Nam, bạn Đỗ Hoài Anh, học sinh trường Mohawk Trail tại bang Maine của Mỹ, đã nhận được “giải thưởng giáo dục” của tổng thống Mỹ dành cho những học sinh được ghi tên trong cuốn sách “Who’s who” viết về những học sinh trung học phổ thông xuất sắc niên học 2003-2004 của nước này. Là học sinh giỏi của trường PTTH Kim Liên, Hà Nội, năm lớp 12, Hoài Anh là một trong hơn 20 học sinh trúng tuyển kỳ thi của Aspects, một tổ chức phi chính phủ về trao đổi văn hoá.
Cũng trong năm nay, Trần Ngọc Phương Thảo cô sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế Trường đại học Oxford đã được 5 trường đại học hàng đầu của cả Anh và Mỹ tuyển thẳng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đó là 2 trường tại Hoa Kỳ: Havard, North Westhern và 3 trường tại Anh: Cambridge, LES và Oxford. Đặc biệt, Oxford và Havard còn dành cho Thảo suất học bổng toàn phần trong suốt khoá học.
Huỳnh Thái Phương, 1 trong 100 học sinh giỏi toàn nước Mỹ cho biết: “Để có thể hội nhập nhanh vào môi trường giáo dục nước Mỹ, học sinh Việt Nam phải giỏi tiếng Anh, sử dụng thông thạo Internet, có kỹ năng giao tiếp, giàu kiến thức địa lý, lịch sử Việt Nam và cần có chút ít năng khiếu nghệ thuật hoặc thể thao. Bao trùm lên đó là tinh thần độc lập, sáng tạo, tự tin khi nhìn quanh chỉ có mỗi mình là người Việt”.
(tổng hợp)