Người Việt tại Australia, New Zealand đón Tết

Người Việt tại Australia, New Zealand đón Tết
Tối 21-1, tại thủ đô Canberra của Australia, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức gặp mặt đón Tết. Đông đảo bà con Việt kiều, lưu học sinh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Australia tham dự.

Phát biểu tại buổi gặp, Đại sứ Việt Nam tại Australia Hoàng Vĩnh Thành đã điểm lại những sự kiện chính trị quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, những thành tựu nổi bật về kinh tế- xã hội của Việt Nam trong năm qua và các bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Australia.

Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước coi đồng bào định cư ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn, Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới bà con Việt kiều tại Australia và kêu gọi bà con có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa hướng về quê hương đất nước, tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong không khí tràn ngập hương vị Tết cổ truyền, với các món ăn dân tộc và giai điệu quê hương, những người con Việt Nam xa xứ có dịp hội ngộ, như được trở về nhà sau tháng ngày xa cách.

Ước tính, cộng đồng người Việt tại Australia hiện khoảng 300.000 người. Với sự sáng tạo, cần cù, cộng đồng người Việt ở Australia đã hòa nhập trong xã hội đa văn hóa của Australia, đồng thời có nhiều đóng góp tích cực thể hiện tấm lòng hướng về quê hương.

Cũng trong tối 21-1, tại Thủ đô Wellington của New Zealand, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã tổ chức buổi lễ mừng Tết cổ truyền Việt Nam. Hơn 300 bà con Việt kiều, lưu học sinh đang sinh sống và học tập tại New Zealand cùng các thành viên Hội hữu nghị New Zealand- Việt Nam đã tham dự.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Hồng Cường đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới cộng đồng người Việt Nam ở New Zealand. Nhân dịp này, Đại sứ thông báo với bà con Việt kiều tình hình đất nước trên các lĩnh vực chính trị-xã hội, kinh tế, đối ngoại.

Đại sứ Nguyễn Hồng Cường bày tỏ mong muốn bà con Việt kiều tiếp tục đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau, giữ gìn văn hóa và ngôn ngữ dân tộc, hướng về quê hương đất nước, đồng thời đánh giá cao đóng góp tích cực của bà con trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-New Zealand.

Buổi lễ là dịp để những người Việt Nam sống xa Tổ quốc tại New Zealand được cảm nhận hương vị ngày Tết, gặp gỡ, thăm hỏi lẫn nhau và hướng tâm hồn về với quê hương.

Theo Võ Giang
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.