Nam Định dừng hoạt động các quán cà phê, giải khát toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 8/11

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng y tế Nam Định khẩn trương truy vết người liên quan đến các ca dương tính trong cộng đồng - Ảnh: Hoàng Long
Lực lượng y tế Nam Định khẩn trương truy vết người liên quan đến các ca dương tính trong cộng đồng - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Hôm nay, Nam Định ghi nhận 45 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 30 ca ngoài cộng đồng. Diễn biến phức tạp của dịch khiến tỉnh này buộc phải đưa ra các giải pháp nâng cao mức độ phòng chống dịch.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Nam Định, trong hôm nay (ngày 7/11, tính đến 18 giờ), tỉnh Nam Định có 45 ca mắc mới COVID-19.

Đáng chú ý là trong ngày 7/11, tại Nam Định có tới 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 ngoài cộng đồng.

Thống kê riêng trong tuần qua, tỉnh Nam Định ghi nhận 141 ca mắc mới, trong đó cao điểm từ ngày 5 đến 7/11 phát hiện 110 ca; liên tục xuất hiện nhiều chùm ca bệnh tại các huyện: Nam Trực, Giao Thủy, Ý Yên, thành phố Nam Định và một số các trường hợp có nguồn lây từ những người đi từ vùng có dịch trở về.

Nam Định dừng hoạt động các quán cà phê, giải khát toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 8/11 ảnh 1

Nhiều học sinh, giáo viên tại Nam Định phải đi cách ly vì dịch lan đến trường học - Ảnh: Hoàng Long

Trước diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19, chiều 7/11, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nam Định đã họp trực tuyến với toàn bộ 10 huyện, thành phố để đối phó với diễn biến mới của dịch.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã yêu cầu UBND các huyện, thành phố tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch đảm bảo nhanh, gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; tăng cường quản lý người đi đến, trở về từ vùng dịch.

UBND tỉnh Nam Định thực hiện phân bổ 117 nghìn liều vắc xin Pfizer và 150 nghìn liều vắc xin AstraZeneca cho các huyện, thành phố, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định thực hiện đề án cấp cứu, hồi sức tích cực điều trị người bệnh COVID-19 nặng; Bệnh viện Phổi và Trung tâm Y tế thành phố Nam Định thực hiện thiết lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ.

Nam Định dừng hoạt động các quán cà phê, giải khát toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 8/11 ảnh 2

Bí thư Thành uỷ Nam Định Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2, từ phải sang) kiểm tra, yêu cầu các khu cách ly sẵn sàng để ứng phó với diễn biến xấu của dịch COVID-19 - Ảnh: Hoàng Long

Cũng chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các ngành, các huyện, thành phố, đặc biệt là cấp xã tăng cường mức độ chống dịch tại tỉnh này bằng thực hiện 4 biện pháp cốt lõi trong phòng, chống dịch.

Quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly tập trung và cách ly tại nhà, không để dịch lây lan trong khu cách ly và cộng đồng. Mỗi huyện thành lập 1 cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng, bệnh nhân nhẹ; thành lập ít nhất 1 trạm y tế lưu động sẵn sàng hoạt động; đẩy mạnh tiêm vắc-xin, phấn đấu phủ mũi 1 toàn dân trong năm 2021.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã yêu cầu triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch. Theo đó, từ 0 giờ ngày 8/11, tạm dừng hoạt động của quán cà phê, giải khát trên địa bàn toàn tỉnh; hàng ăn phục vụ không quá 20 người cùng thời điểm, từ 21 giờ đến 5 giờ sáng dừng kinh doanh. Khuyến cáo người dân không ra đường từ 22 giờ đến 5 giờ sáng. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường kiểm soát các trường hợp từ nơi khác về địa phương, nhất là vùng đỏ, vùng cam; yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cho học sinh ở 4 huyện nghỉ học từ ngày mai

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành công văn số 857/UBND-VP7 với nội dung cho phép học sinh trên địa bàn các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc nghỉ học từ ngày mai (8/11) để phòng chống dịch.

Nội dung công văn số 857 của UBND tỉnh Nam Định nêu rõ, trong những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định diễn biến rất phức tạp, nhất là trên địa bàn các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc và thành phố Nam Định.

Tại các địa phương này đã xuất hiện các chùm ca bệnh trong cộng đồng, có yếu tố dịch tễ phức tạp, diễn biến nhanh, có ca bệnh là giáo viên, học sinh.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, UBND các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc; UBND tỉnh Nam Định yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập và ngoài công lập, Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn các huyện Ý Yên, Nam Trực, Giao Thủy, Mỹ Lộc tạm dừng đến trường từ ngày 8/11.

Tại 4 huyện này, học sinh chuyển các hoạt động giáo dục cũng như hình thức dạy học từ trực tiếp sang học trực tuyến kể từ ngày mai, 8/11, cho đến khi có thông báo mới.

Tỉnh Nam Định có tổng số 9 huyện và 1 thành phố. Trước đó, từ giữa tháng 9 và đầu tháng 10, UBND tỉnh Nam Định đã cho phép học sinh ở huyện Ý Yên và thành phố Nam Định nghỉ học khi dịch COVID-19 tái xuất hiện ở 2 địa phương này.

Bí thư Huyện uỷ, Thành uỷ chịu trách nhiệm về biện pháp phòng chống dịch

Liên quan đến công tác phòng chống dịch tại Nam Định, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định, ông Phạm Gia Túc vừa đã ký ban hành Công văn 409-CV/TU gửi các Bí thư Huyện ủy, Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công văn yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo đến các chi bộ tại thôn (xóm), tổ dân phố tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là kiểm soát, theo dõi chặt chẽ tình hình di biến động nhân khẩu, những người đi, về từ các địa phương, khu vực có số ca mắc COVID-19 cao.

Đặc biệt, công văn này nêu rõ: “Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan nếu để dịch bệnh bùng phát do lơ là chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch”.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.