Myanmar: Xe bọc thép xuất hiện tại các thành phố lớn, internet bị cắt

Xe bọc thép xuất hiện ở Yangon
Xe bọc thép xuất hiện ở Yangon
TPO - Lực lượng an ninh ở Myanmar hôm nay triển khai xe bọc thép ở các thành phố lớn và cắt internet sau khi các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính và việc bắt giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi thu hút hàng trăm nghìn người xuống đường.

Việc giam giữ bà Suu Kyi với tội danh nhập khẩu bất hợp pháp sáu máy bộ đàm sẽ hết hạn trong hôm nay. Tuy nhiên, theo Reuters, luật sư của bà, Khin Maung Zaw, không thể đưa ra bình luận về những gì sắp xảy ra.

Cảnh sát đã nổ súng để giải tán những người biểu tình tại một nhà máy điện ở miền bắc Myanmar hôm Chủ nhật trong ngày thứ chín của cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2.

Cũng như các cuộc biểu tình lớn trên khắp đất nước, các nhà cầm quyền quân sự đang phải đối mặt với cuộc đình công của nhân viên chính phủ, một phần của phong trào phản kháng đang làm tê liệt nhiều chức năng của chính phủ.

Các binh sĩ đã được triển khai tới các nhà máy điện ở bang Kachin, miền bắc Myanmar, dẫn đến cuộc đối đầu với những người biểu tình. Một số người nói họ tin rằng quân đội định cắt điện.

Lực lượng an ninh đã nổ súng để giải tán những người biểu tình bên ngoài một nhà máy ở thủ phủ Myitkyina của bang Kachin, một cảnh quay được phát trực tiếp trên Facebook cho thấy, mặc dù không rõ họ sử dụng đạn cao su hay bắn đạn thật.

Tối Chủ nhật, xe bọc thép đã xuất hiện tại thành phố thương mại Yangon, Myitkyina và Sittwe, thủ phủ của bang Rakhine.

Hôm nay, hơn một chục xe cảnh sát với bốn xe vòi rồng đã được triển khai gần chùa Sule ở Yangon, một trong những trung tâm chính của các cuộc biểu tình ở thành phố lớn nhất Myanmar này. Chính phủ và quân đội chưa đưa ra bình luận nào.

Ngay sau nửa đêm hôm qua, người dân ở Myanmar báo cáo sự cố mất internet. Tất cả bốn mạng viễn thông được nói là đều không thể truy cập được từ khoảng 1 giờ sáng thứ Hai. Trong những ngày đầu sau cuộc đảo chính, mạng internet đã bị cắt trên toàn quốc.

Các đại sứ quán phương Tây - từ Liên minh Châu Âu, Vương quốc Anh, Canada và 11 quốc gia khác - đã đưa ra một tuyên bố vào cuối ngày Chủ nhật kêu gọi các lực lượng an ninh “kiềm chế bạo lực đối với người biểu tình và dân thường, những người đang phản đối việc lật đổ chính phủ hợp pháp của họ”.

Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar trước đó đã kêu gọi công dân Mỹ "trú ẩn tại chỗ", đi kèm tin tức về các động thái quân sự ở Yangon. Họ cũng cảnh báo có khả năng gián đoạn viễn thông từ 1 giờ sáng đến 9 giờ sáng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.