Sau Facebook, Myanmar cấm Twitter và Instagram

Ảnh minh họa: YCS Marketing.
Ảnh minh họa: YCS Marketing.
TPO - Twitter và Instagram đã trở thành hai nền tảng mạng xã hội tiếp theo bị chặn quyền truy cập tại Myanmar, trong bối cảnh quân đội đã lên nắm quyền tại quốc gia này sau cuộc đảo chính vào đầu tuần này.

Một trong những nhà cung cấp mạng viễn thông lớn nhất tại Myanmar là Telenor cho biết nhà mạng này đã nhận được chỉ thị chặn quyền truy cập vào các dịch vụ của Twitter và Instagram “cho đến khi có thông báo tiếp theo”.

Được biết vào khoảng 10 giờ đêm hôm qua (giờ địa phương) thì việc truy cập vào hai mạng xã hội nói trên đã chính thức bị “từ chối”.

Mặc dù chính quyền quân sự không đưa ra chỉ thị trực tiếp nhưng hãng tin AFP cho biết họ đã nhìn thấy một số tài liệu “mật” của Bộ Truyền thông và Thông tin nước này với nhận định các nền tảng mạng xã hội đã và đang được sử dụng để "gây ra sự hiểu lầm trong công chúng" tại Myanmar.

Lệnh cấm nói trên được đưa ra trong bối cảnh sau khi Facebook bị chặn thì người dân Myanmar đã sử dụng Twitter và Instagram để đưa ra những lời kêu gọi biểu tình nhằm phản đối cuộc đảo chính của quân đội nước này.

Phản ứng trước lệnh cấm truy cập tại Myanmar, người phát ngôn của Twitter cho biết hành động này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến “việc trao đổi thông tin và quyền tự do ngôn luận của người dân nước này.

Trong khi đó, phía Facebook, tập đoàn đồng thời nắm quyền sở hữu Instagram, đã kêu gọi chính quyền Myanmar khôi phục kết nối để người dân có thể giao tiếp với gia đình, bạn bè, đồng thời nắm bắt các thông tin quan trọng.

Trước đó, cách đây hai hôm (4/2) thì Bộ Truyền thông và Thông tin Myanmar cũng đã chặn quyền truy cập vào các dịch vụ của Facebook cho đến hết tuần này vì lý do “ổn định”.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG