Mỹ tăng cường khả năng tàng hình cho máy bay trinh sát MQ-9 Reaper

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang tiến hành nâng cấp máy bay trinh sát và tấn công không người lái (UAV) MQ-9 Reaper, cho phép UAV này dễ dàng biến mất khỏi radar của đối phương.

Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, tướng Eric Smith tuyên bố Mỹ đã trang bị cho những máy bay không người lái MQ-9 Reaper các mô đun tác chiến điện tử (EW) mới, giúp tăng cường khả năng tàng hình của máy bay không người lái tối tân này.

Quan chức quân đội Mỹ lưu ý, thiết bị này là một hệ thống hỗ trợ điện tử phòng thủ có tên là RDESS/SOAR, sẽ biến UAV MQ-9 Reaper trở thành một "lỗ đen" và nó có thể biến mất khỏi màn hình radar của đối phương. Ông từ chối đi sâu vào thiết bị mới và cho biết đây là loại vũ khí bí mật nên không thể tiết lộ.

Mỹ tăng cường khả năng tàng hình cho máy bay trinh sát MQ-9 Reaper ảnh 1

Theo các nhà quan sát quân sự, đây có thể là một biến thể mới của Scalable Open Architecture Reconnaissance (SOAR) cơ bản, cho phép máy bay không người lái phát hiện radar và bộ phát thông tin liên lạc của đối phương ở khoảng cách xa. Đồng thời, có khả năng cung cấp thông tin nhắm mục tiêu theo thời gian thực.

MQ-9 Reaper là máy bay không người lái do hãng General Atomics của Mỹ sản xuất. UAV này được triển khai cho các nhiệm vụ giám sát và trinh sát tầm xa.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper được trang bị hệ thống giám sát tiên tiến bao gồm: Hệ thống theo dõi mục tiêu đa quang phổ, nhiệt hồng ngoại AN/DAS-1 MTS-B; radar tích hợp nhận diện vật thể trên bề mặt AN/APY-8 Lynx II; radar đánh dấu và theo dõi SeaVue.

UAV MQ-9 Reaper cũng trang bị một loạt các loại vũ khí tối tân như: Tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire; tên lửa không đối không AIM-92 Stinger; tên lửa không đối đất Brimstone,...

MQ-9 Reaper có thể hoạt động trên không tới 14 tiếng đồng hồ với vận tốc tối đa đạt 482 km/h. Giá xuất xưởng của chiếc máy bay này khoảng 30 triệu USD.

Theo Topwar
MỚI - NÓNG
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Nghị định 73 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chưa vượt được quy định của pháp luật có liên quan nên cần sửa Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để hóa giải tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai.