Mỹ hiện đại hóa máy bay cảnh báo sớm của Nhật Bản

Máy bay cảnh báo sớm E-767 của Không quân Nhật Bản.
Máy bay cảnh báo sớm E-767 của Không quân Nhật Bản.
TPO - Hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ đã bắt đầu chương trình nâng cấp các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) E-767 của Không quân Nhật Bản.

Trang tin quân sự Vpk cho biết, hợp đồng có tổng giá trị 950 triệu USD, nằm trong khuôn khổ Chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài của Lầu Năm góc.

Theo đó, Boeing sẽ trang bị hệ thống máy tính trên khoang mới, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống phân biệt “ta-thù” AN/APX-119, hệ thống trinh thám điện tử thế hệ mới…

Việc nâng cấp 4 máy bay AWACS E-767 của Nhật được thực hiện tại cơ sở của Boeing tại thành phố Kent, bang Washington.

Sau khi nâng cấp, các máy bay AWACS của Không quân Nhật sẽ có tầm hoạt động và tính năng tác chiến cao hơn, đặc biệt là khả năng kết nối, trao đổi thông tin với các đơn vị AWACS của quân đội Mỹ trong khu vực.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG