Nhật Bản dùng vệ tinh phát hiện tên lửa đạn đạo

TP - Nhật Bản đang tăng cường sử dụng vệ tinh để sớm phát hiện các dấu hiệu của tên lửa đạn đạo nhằm nâng cao năng lực quốc phòng, báo chí Nhật Bản đưa tin ngày 23/8. 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hy vọng thúc đẩy nghiên cứu thực nghiệm với JAXA (cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ của Nhật Bản). 


Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đang xem xét thành lập lực lượng đặc biệt về giám sát vũ trụ, trực thuộc Lực lượng Phòng vệ, hãng tin Nhật Bản Kyodo dẫn nội dung dự thảo chính sách không gian mới của nước này (được công bố hôm 22/8). 

Dự thảo viết: “Việc sử dụng không gian để chuẩn bị đối phó các sự kiện bất ngờ, trong đó có tên lửa đạn đạo, là hết sức quan trọng”. 

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang cân nhắc phát triển các vệ tinh nhỏ hơn để phóng đi một cách dễ dàng, đồng thời gắn các cảm biến hồng ngoại vào vệ tinh mới của JAXA để nghiên cứu và tăng khả năng phân tích hình ảnh vệ tinh. Nhật Bản hiện có 4 vệ tinh thu thập thông tin.

Theo Theo Kyodo, Xinhua
MỚI - NÓNG