Nhật Bản cảnh báo xung đột ở biển Hoa Đông

Nhật Bản cảnh báo xung đột ở biển Hoa Đông
TP - Ngày 5/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ra Sách trắng thường niên nói rằng, Nhật Bản lo ngại sâu sắc rằng, việc Trung Quốc mở rộng nhanh chóng các hoạt động trên biển và trên không khu vực nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông có thể gây ra xung đột không mong muốn. 

Sách trắng quốc phòng được Nội các Nhật Bản thông qua cũng bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên. Theo Sách trắng, vấn đề an ninh và các nhân tố làm mất ổn định đang leo thang ở châu Á - Thái Bình Dương. 

Nhật Bản chỉ trích việc Trung Quốc áp đặt vùng nhận diện phòng không trên vùng biển Hoa Đông một cách vô lý (bắt các máy bay nước ngoài phải cung cấp nhận dạng, danh tính và tuân thủ luật pháp Trung Quốc). 


Sách trắng nói rằng, ngân sách quốc phòng Trung Quốc tăng gấp 4 lần trong thập kỷ qua để đạt mức 808,2 tỷ nhân dân tệ.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.