Nhật Bản chạy đua với Trung Quốc vào Mỹ La-tinh

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
TPO - Tokyo đang tăng cường mối quan hệ với các nước thuộc khu vực Mỹ La-tinh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về quốc phòng và thương mại với Bắc Kinh.    

Reuters hôm 2/8 dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, nước này cần “hướng cái nhìn” về phía các quốc gia Mỹ La-tinh nhiều hơn. Phát biểu tại Sao Paulo trong cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các doanh nghiệp Brazil, ông Abe khẳng định chuyến thăm 5 quốc gia Mỹ La-tinh của mình nhằm tạo tiền để cho việc mở rộng hợp tác thương mại giữa đôi bên. Trong suốt chuyến thăm Mỹ La-tinh của ông Abe, các ngân hàng Nhật Bản đã cung cấp các khoản vay trị giá khoảng 700 triệu USD cho nhiều dự án trong khu vực.

Ông Abe cho biết đây là thời cơ thích hợp để Nhật Bản đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư với Brazil, Mexico, Chile và các quốc gia khác ở Mỹ La-tinh. Ông Abe cũng muốn đẩy nhanh tiến độ đàm phán hợp tác với Colombia. Thủ tướng Nhật Bản khẳng định, chuyến công du châu Mỹ-Latinh của mình sẽ “mở ra chương mới trong mối quan hệ giữa Nhật Bản với các quốc gia trong khu vực”.

Theo Reuters, các nền kinh tế lớn trên thế giới đang “hướng ánh mắt” về các quốc gia Mỹ La-tinh, nơi tầng lớp trung lưu và giàu có đang ngày càng có xu hướng chi tiêu mạnh hơn. Thế mạnh của Mỹ La-tinh là khoáng sản, thép, năng lượng, thực phẩm và các loại hàng hoá khác.

Trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản, Nhật Bản hiện cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc, cũng theo Reuters. Quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh vừa qua liên tục căng thẳng do các tranh chấp về chủ quyền biển đảo và nhiều vấn đề khác.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.