Nhật Bản công bố các biện pháp trừng phạt Nga

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
TPO - Ngày 5/8, chính quyền Nhật Bản chính thức công bố danh sách các cá nhân, tổ chức Nga chịu sự trừng phạt tài chính của Tokyo.

Hãng tin Itar-tass dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, danh sách các biện pháp trừng phạt của Tokyo nhằm vào 40 cá nhân và hai công ty của Nga là Chernomorneftegaz và Feodosiya.

Cụ thể, các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt của Nhật bao gồm,  cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, chủ tịch nước Cộng hòa tự trị Crimea Sergey Aksyonov, cố vấn Hội đồng Bộ trưởng Crimea Rustam Temirgaliyev, Công tố viên Cộng hoà tự trị Crimea Natalia Poklonskaya, Bộ trưởng Quốc phòng Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk (DPR) tự xưng Igor Strelkov, Thủ tướng (DPR) Alexander Borodai và nhiều người khác có liên quan đến vấn đề “Nga sát nhập bán đảo Crimea và những bất ổn ở miền đông Ukraine”.

Trước đó cùng ngày, chính phủ Nhật Bản đã thông một bản danh sách các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc đóng băng tài sản những cá nhân trên trong các ngân hàng Nhật Bản.

“Tài sản của những cá nhân trực tiếp dính líu vào việc Nga sáp nhập Crimea hay làm bất ổn ở miền đông Ukraine sẽ bị phong tỏa. Tokyo cũng sẽ hạn chế nhập khẩu nhiều mặt hàng của Crimea”, thông báo của Nội các Thủ tướng Shinzo Abe nêu rõ.

Nhật Bản là thành viên cuối cùng của nhóm G7 áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga. Vào tháng ba, Nhật đã ngừng các cuộc đàm phán với Nga về việc nới lỏng các yêu cầu thị thực, đồng thời ngừng cấp thị thực cho các quan chức Nga vào ngày 23/4.

Theo RIA Novosti, Itar-TASS
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.