Mỹ đưa tiêm kích F-35 sang châu Âu thách thức Nga

Máy bay chiến đấu thế hệ năm của Mỹ F-35. Ảnh: Getty Images
Máy bay chiến đấu thế hệ năm của Mỹ F-35. Ảnh: Getty Images
TPO - Không quân Mỹ vào cuối tuần này sẽ đưa sang châu Âu các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 nhằm đảm bảo an ninh cho đồng minh trước những mối lo ngại về khả năng gây hấn từ Nga.

Trang tin quân sự Vpk ngày 18/4 dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết, các máy bay chiến đấu thứ hệ thứ năm F-35 do Tập đoàn Lockheed Martin phát triển, sẽ được triển khai tại châu Âu trong một vài tuần để tham gia vào cuộc tập trận với các đồng minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Quan chức Lầu Năm Góc cũng nhấn mạnh, kế hoạch điều quân trên đã được Washington và đồng minh châu Âu hoạch định trong một thời gian dài trước đó, và đây không phải là phản ứng nhất thời đối với sự gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Nga liên quan đến vấn đề Syria, hay hành động tấn công tên lửa của Washington và quốc gia Trung Đông hôm 7/4.

Đầu tuần này, trong một tuyên bố chính thức, NATO cho biết việc Mỹ đưa các máy bay F-35 sang châu Âu thực hiện trong khuôn khổ “Sáng kiến đảm bảo an ninh châu Âu” mà các nước thành viên NATO khởi xướng cách đây ba năm, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine.

Việc Mỹ đưa sang châu Âu các chiến đấu cơ F-35, máy bay chiến đấu áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới, là một dấu hiệu cho thấy nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện ở châu Âu.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng thừa nhận, việc triển khai F-35 sang châu Âu là “một cột mốc quan trọng”.

“Đây là một cột mốc quan trọng và là một bước tiếp theo trong chương trình phát triển F-35, cho phép Không quân Mỹ chứng minh khả năng chiến đấu của máy bay thế hệ thứ năm này”, tuyên bố của Lầu Năm góc nêu rõ.

Đáng chú ý là, việc đưa F-35 sang châu Âu của Mỹ diễn ra ít ngày sau chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Tại cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ thừa nhận “quan hệ Mỹ - Nga hiện nay đang ở thời điểm xấu”.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.