Quan chức cấp cao quốc phòng Nga – NATO lần đầu hội đàm sau 3 năm

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov và  Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Peter Paul đã lần đầu hội đàm kể từ khi quan hệ Moscow – NATO đóng băng.

Hãng RIA Novosti ngày 3/3 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc hội đàm được tổ chức theo sáng kiến của NATO.

“Đây là lần tiếp xúc cấp cao trong lĩnh vực quân sự đầu tiên kể từ thời điểm quan hệ Nga và NATO đóng băng”, thông báo cho biết.

Lãnh đạo quốc phòng Nga và NATO đã thảo luận các vấn đề về an ninh, triển vọng khôi phục sự tương tác trong lĩnh vực quân sự, công tác phòng chống sự cố và sự tham gia của đại diện NATO cũng như Nga trong các sự kiện quốc tế.

Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, Moscow quan ngại việc NATO tăng cường đáng kể các hoạt động quân sự gần biên giới Liên bang, cũng như việc NATO triển khai các lữ đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ các quốc gia Đông Âu.

Tướng Gerasimov ngoài ra cũng thông báo tới đại diện NATO các sự kiện quân sự quốc tế mà Bộ Quốc phòng Nga sẽ tổ chức vào năm 2017.

Đại diện NATO khẳng định sự cần thiết về việc hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ NATO – Moscow cũng như các bước đi nhằm ổn định tình hình ở châu Âu.

Năm 2014, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraine, NATO đã thông qua một quyết định đình chỉ việc hợp tác với Liên bang Nga, và chỉ duy trì đối thoại chính trị ở cấp đại sứ.

Trong năm 2016, Hội đồng Nga – NATO đã được tổ chức ở cấp đại diện thường trực. Hai bên thảo luận một số vấn đề trọng yếu tại châu Âu, đặc biệt là tình hình ở Ukraine. 

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.