Mỹ điều thêm tàu khu trục mang tên lửa đến Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
Tàu USS Arleigh Burke. Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu USS Arleigh Burke. Ảnh: Hải quân Mỹ
TPO - Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ - USS Arleigh Burke, đã được triển khai đến Biển Đen trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tăng cường các hoạt động trong khu vực.

Việc triển khai tàu USS Arleigh Burke đến Biển Đen được Hải quân Mỹ xác nhận hôm qua, 25/11.

“Tàu USS Arleigh Burke đã bắt đầu di chuyển theo hướng Bắc tới Biển Đen để hoạt động cùng các đồng minh và đối tác NATO trong khu vực”, Hải quân Mỹ cho biết trong một tuyên bố. Cùng ngày, con tàu được nhìn thấy đi qua eo biển Dardanelles của Thổ Nhĩ Kỳ đến Biển Marmara.

Mỹ điều thêm tàu khu trục mang tên lửa đến Biển Đen ảnh 1

Tàu USS Arleigh Burke đi qua eo biển Dardanelles của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Twitter

Việc triển khai tàu USS Arleigh Burke diễn ra ngay sau khi một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường khác của Mỹ là USS Porter và tàu chỉ huy đổ bộ USS Mount Whitney rời Biển Đen.

Nga từng nhiều lần chỉ trích việc NATO gia tăng các hoạt động quân sự trong khu vực này, gọi đây là những hành động thù địch công khai.

Đầu tháng này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên án hành vi "gây hấn" của NATO đối với Mátxcơva trong bối cảnh số tàu hải quân của khối hoạt động trên Biển Đen gia tăng bất thường.

Quân đội Nga ngày 24/11 cho biết nước này vừa tiến hành tập trận trên Biển Đen với sự tham gia của 10 máy bay và một số tàu chiến.

Theo RT
MỚI - NÓNG