Mỹ chuyển giao bệnh viện dã chiến cho Ukraine

Bệnh viện dã chiến Mỹ
Bệnh viện dã chiến Mỹ
TPO - Hôm qua, Mỹ đã tiến hành việc chuyển giao cho quân đội Ukraine một bệnh viện dã chiến trị giá 7,6 triệu USD. Đây là gói hỗ trợ quân sự mới nhất của Washington dành cho chính quyền Kiev.

Hãng Lenta ngày 19/8 dẫn thông báo trên website chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết, việc chuyển giao bệnh viện dã chiến trị giá 7,6 triệu USD diễn ra hôm qua, 18/8, tại khu vực Zhytomyr, cách Thủ đô Kiev khoảng 150km.

Tùy viên Quân sự Mỹ tại Ukraine được ủy quyền chuyển giao cho đại diện Kiev.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, bệnh viện dã chiến được thiết kế cho 30 bác sĩ và y tá làm việc, có thể chăm sóc y tế cho 3.000 binh sĩ.

Bệnh viện dã chiến có thể được triển khai trong vòng 24 giờ, và hoạt động độc lập trong 10 ngày.

Washington đã quyết định viện trợ vũ khí phi sát thương cho chính quyền Kiev sau khi Ukraine phát động chiến dịch quân sự chống lực lượng ly khai phía Đông – Nam nước này hồi tháng 4/2014.

Tháng 5/2015, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ thông qua dự thảo ngân sách quốc phòng mới cho năm tài chính 2016, trong đó bao gồm việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine với số tiền là 300 triệu USD.

Trước đó, cuối tháng 3/2015, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu cho một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Obama cho phép bắt đầu cung cấp các loại vũ khí sát thương cho Ukraine.

Song, cho đến nay, Kiev cũng chỉ nhận được các loại vũ khí phi sát thương ở mức độ khiêm tốn.

Nhiều nước châu Âu phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong số đó có Đức, Pháp, Đan Mạch, Estonia, Ý, Hungary và Ba Lan.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng vẫn đang giữ thái độ im lặng về vấn đề cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.