Mỹ 'cân nhắc' gửi thêm vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh Nga tăng quân ở biên giới

0:00 / 0:00
0:00
Tên lửa Patriot ở Ba Lan nhưng các quan chức Ukraine cũng muốn Mỹ triển khai trên đất của họ. Bức ảnh năm 2017 này cho thấy những người lính khai hỏa hệ thống phòng không Patriot. AP
Tên lửa Patriot ở Ba Lan nhưng các quan chức Ukraine cũng muốn Mỹ triển khai trên đất của họ. Bức ảnh năm 2017 này cho thấy những người lính khai hỏa hệ thống phòng không Patriot. AP
TPO - Các quan chức Mỹ nói, nếu Nga tấn công Ukraine, Wasshingtin có thể gửi cho chính quyền Kiev một số vũ khí bổ sung để tăng cường khả năng phòng thủ. Các lựa chọn bao gồm nhiều lô hàng tên lửa chống tăng Javelin, đạn dược và bom. Tuy nhiên, chưa kế hoạch nào như thế được hoàn tất. Tất cả mới chỉ là nói miệng.

Nhà Trắng đang cân nhắc yêu cầu từ Kiev gửi thêm vũ khí cho Ukraine khi nước này phải đối mặt với đợt tăng cường quân sự lớn nhất của Nga ở biên giới trong gần một thập kỷ.

Việc xem xét yêu cầu đang ở giai đoạn đầu, Politico dẫn một số nguồn tin liên quan đến các cuộc thảo luận nội bộ. Chính quyền Mỹ không thực sự muốn khiêu khích Moscow trên mặt trận quân sự, và tuần trước đã loại bỏ kế hoạch điều hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đến Biển Đen trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Trong những tuần gần đây, Nga được cho là đã tăng cường khoảng 120.000 quân dọc theo biên giới phía đông của Ukraine, hạn chế sự di chuyển của tàu nước ngoài ở các khu vực của Biển Đen và có kế hoạch trục xuất gần một chục nhà ngoại giao Mỹ để đối phó với các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ.

Tối thứ Hai xuất hiện một thông báo nói rằng Đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan sẽ trở lại Washington để tham vấn, bất chấp các bản tin nói rằng ông Sullivan ban đầu phản đối yêu cầu ông rời Moscow từ phía Nga. Điều này ám chỉ mối quan ngại của chính quyền Biden về căng thẳng ngày càng tăng giữa Nga và Ukraine. Chính quyền Mỹ, theo báo chí của họ, vẫn đang đàm phán với Điện Kremlin để tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào mùa hè này giữa tổng thống Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Biden nói hồi tuần trước.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine đang lo ngại việc Nga tăng cường lực lượng quân sự ở biên giới, không chỉ đơn thuần là để gửi thông điệp đến phương Tây - và họ đã liên tục yêu cầu Mỹ cung cấp thêm vũ khí.

Các quan chức Ukraine muốn Mỹ triển khai hệ thống phòng không Patriot trên đất của họ. Andriy Yermak, quan chức cấp cao Ukraine nói với TIME tuần trước: “Ukraine đang đối đầu với Nga, không chỉ cho chúng tôi, mà còn cho cả phương Tây. “Và Mỹ triển khai tên lửa Patriot ở đâu? Gần nhất là ở Ba Lan. Chúng nên ở đây”.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng tình hình đang leo thang và Moscow “sẽ chuẩn bị sẵn sàng” để bắt đầu một “giai đoạn xâm lược mới” trong vòng vài tuần.

Các quan chức nói, nếu Nga cố gắng thực hiện một cuộc xâm lược, Mỹ có thể nhanh chóng gửi cho Ukraine một số vũ khí bổ sung để tăng cường khả năng phòng thủ. Các lựa chọn bao gồm nhiều lô hàng tên lửa chống tăng Javelin, đạn dược và bom. Tuy nhiên, chưa kế hoạch nào như thế được hoàn tất. Tất cả mới chỉ là nói miệng. Năm nay, ông Biden đã phê duyệt khoản viện trợ vũ khí sát thương trị giá 125 triệu USD để giúp Ukraine bảo vệ biên giới, bao gồm hai tàu tuần tra vũ trang và radar phản pháo.

MỚI - NÓNG