Muôn kiểu chống rét cho ‘đầu cơ nghiệp’

TPO - Nhiệt độ giảm sâu, nông dân Nghệ An phải cắt bạt che chắn, đốt lửa, mặc thêm áo cho đàn gia súc để giữ ấm.
Muôn kiểu chống rét cho ‘đầu cơ nghiệp’ ảnh 1

Những ngày qua, nhiệt độ giảm sâu khiến cuộc sống của người dân Nghệ An bị đảo lộn. Không chỉ người, vật nuôi cũng bị tác động khi một số địa phương nhiệt độ xuống ngưỡng 3-4 độ C, rét đậm, rét hại.

Muôn kiểu chống rét cho ‘đầu cơ nghiệp’ ảnh 2

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, thời tiết mấy ngày qua nhiệt độ xuống thấp 6 độ C, chính quyền đã khuyến cáo người dân ở tất cả xã che chắn, mặc áo và đốt lửa sưởi ấm cho đàn gia súc.

Muôn kiểu chống rét cho ‘đầu cơ nghiệp’ ảnh 3

Các đàn gia súc được người dân che chắn bằng bạt để tránh gió, nước mưa hắt vào.

Muôn kiểu chống rét cho ‘đầu cơ nghiệp’ ảnh 4

Nhiều người còn cẩn thận may thêm áo để mặc cho đàn gia súc.

Muôn kiểu chống rét cho ‘đầu cơ nghiệp’ ảnh 5

Những đàn trâu được khoác thêm lớp bạt trên người để tránh rét.

Muôn kiểu chống rét cho ‘đầu cơ nghiệp’ ảnh 6
Muôn kiểu chống rét cho ‘đầu cơ nghiệp’ ảnh 7

Đốt lửa sưởi ấm ngay tại chuồng gia súc, gia cầm là một giải pháp nhanh, hiệu quả được nhiều người áp dụng.

Muôn kiểu chống rét cho ‘đầu cơ nghiệp’ ảnh 8

Lắp thêm đèn sưởi cho đàn gà để tránh rét.

Muôn kiểu chống rét cho ‘đầu cơ nghiệp’ ảnh 9

Tăng thức ăn giàu năng lượng cho trâu, bò trong những ngày giá rét.

Muôn kiểu chống rét cho ‘đầu cơ nghiệp’ ảnh 10

Thường trực Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khuyến cáo, những ngày rét đậm, rét hại dưới 10 độ C thì không chăn thả mà nhốt vật nuôi trong chuồng để tiện chăm sóc, sưởi ấm vật nuôi bằng đốt củi và bếp than để sưởi. Khi đốt lửa sưởi ấm phải có đường ống dẫn khói thải ra ngoài chuồng, tránh hiện tượng ngạt, ngộ độc vật nuôi…

Tin liên quan