Nền nhiệt miền Bắc sẽ tiếp tục giảm vào ngày mai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã giảm sâu, nhiều nơi xuống âm độ và băng giá bao phủ. Tuy nhiên cơ quan khí tượng khuyến cáo nền nhiệt có thể tiếp tục giảm vào ngày mai.

Sáng nay (20/2), băng giá bắt đầu xuất hiện ở nhiều vùng núi cao miền Bắc như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang), Phja-Oắc (Cao Bằng) khi nền nhiệt xuống mức âm độ.

Trên toàn miền Bắc, Bắc Trung Bộ nền nhiệt giảm rất sâu, ghi nhận lúc 6 giờ sáng nay, các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ phổ biến ở mức từ 7-10 độ, trung du vùng núi phổ biến ở mức từ 2-5 độ, riêng vùng núi cao dưới 0 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều nơi đã ghi nhận mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông. Tuy nhiên, đây chưa phải là mức nhiệt thấp nhất trong đợt rét này.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, ngày mai nhiệt độ vẫn xấp xỉ hôm nay, riêng một số nơi có thể xuống thấp hơn nữa, dự báo ở vùng núi cao, băng giá sẽ xuất hiện dày hơn. Dự báo từ nay đến 22/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ, vùng núi 2-5 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ.

Cũng từ trưa nay (20/2), không khí lạnh mở rộng ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Nam Trung Bộ khiến nền nhiệt khu vực này giảm xuống, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Đà Nẵng đến Phú Yên từ 19-22 độ.

Cùng với giá rét, mưa vẫn tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao. Dự báo đêm nay và sáng mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Trung Trung Bộ (Quảng Bình đến Phú Yên) từ nay đến 22/2 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Hà Nội đêm nay và sáng mai (21/2), có mưa, mưa rào. Trời rét hại từ nay đến 22/2 với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-9 độ.

Để giữ sức khỏe trong những ngày giá rét, Tổng cục Phòng chống Thiên tai khuyến cáo người dân nên ăn uống các đồ ấm nóng, không nên uống rượu khi ở ngoài trời lạnh, mặc quần áo ấm, nhất là với người già và trẻ nhỏ, nếu trời có mưa và tuyết nên mặc quần áo không thấm nước. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân không nên tập thể dục quá sớm, đặc biệt với người già, người mắc bệnh về hô hấp và tim mạch.

Đặc biệt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín, tránh những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người từng xảy ra tại một số địa phương. Gần đây nhất là vụ việc dùng than củi sưởi ấm trong phòng ngủ khiến một người tử vong, một người bị thương nặng ở Thanh Hóa.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...