Mưa đá ở Yên Bái làm 200 nhà hư hỏng, thiệt hại trên 5,2 tỷ đồng

Những cục mưa đá lớn trút xuống trong cơn lốc, giông.
Những cục mưa đá lớn trút xuống trong cơn lốc, giông.
TPO - Trận giông, lốc, mưa đá xảy ra tại các huyện Văn Chấn, Yên Bình, thị trấn Thác Bà (Yên Bái) tối ngày 26/4 đã làm gần 200 nhà bị hư hỏng, ước tính thiệt hại trên 5 tỷ đồng.

Theo báo cáo của huyện Yên Bình, mưa lốc xảy ra ở hầu khắp các xã trên địa bàn, trong đó các xã Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Bạch Hà, Yên Bình bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thống kê ban đầu, toàn huyện có gần 200 nhà bị hư hỏng, trong đó có 1 nhà bị sập đổ hoàn toàn.

Mưa đá ở Yên Bái làm 200 nhà hư hỏng, thiệt hại trên 5,2 tỷ đồng ảnh 1 Mưa đá to như nắm tay trút xuống Yên Bái, nhiều nhà dân hư hỏng,

Một số công trình xây dựng cũng bị hư hỏng gồm: Trường mầm non xã Vĩnh Kiên; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở thị trấn Thác Bà, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Bình; Trạm Y tế xã Yên Bình; Nhà Thờ Trác Đà xã Hán Đà...

Về Nông nghiệp, có khoảng 300ha lúa, ngô, cây ăn quả bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 260ha lúa bị đổ. Ngoài ra, có 9 lồng cá của một đơn bị chăn nuôi thủy sản trên hồ Thác Bà, thuộc thị trấn Thác bà bị trôi, hư hỏng. Ước tổng thiệt hại do mưa đá, tố lốc gây ra trên địa bàn huyện trên 5 tỷ đồng.

Mưa đá ở Yên Bái làm 200 nhà hư hỏng, thiệt hại trên 5,2 tỷ đồng ảnh 2 Mưa đá, giông khiến gần 200 ngôi nhà bị tốc mái.

Tại huyện Lục Yên cũng xảy ra mưa dông, đến nay vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Huyện Văn Chấn cũng có mưa đá ở khu vực vùng ngoài, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiểm cứu nạn các địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các xã huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do mưa lốc gây ra.

Mưa đá ở Yên Bái làm 200 nhà hư hỏng, thiệt hại trên 5,2 tỷ đồng ảnh 3 Những cây cổ thụ cũng bị quật gãy sau cơn giông.

Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND huyện Yên Bình cho biết: Huyện chỉ đạo bộ phận thường trực của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng các đơn vị quản lý các công trình xây dựng cơ bản xuống các địa bàn. Với các hộ dân bị tốc mái thì khẩn trương giúp đỡ sửa chữa lại nhà cửa để đảm bảo cuộc sống. 

MỚI - NÓNG