Mua bán hóa đơn doanh số hơn 3.000 tỷ đồng

Mua bán hóa đơn doanh số hơn 3.000 tỷ đồng
TP - Ngày 15/12, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 12 bị can về tội danh “mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Lợi dụng chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực cấp phép thành lập doanh nghiệp và quản lý hóa đơn GTGT của ngành thuế, trong hai năm 2012, 2013, Trần Quốc Mỹ (SN 1977), Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1982) và 3 đối tượng khác cùng nhau lập một loạt doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và Gia Lai lấy danh nghĩa thu mua nông sản, nhưng thực chất để “buôn” hóa đơn GTGT khống nhằm hưởng lợi bất chính 5% thuế GTGT.

Theo cáo trạng, 12 bị can đã mua bán tổng hơn 2.100 tờ hóa đơn, tổng doanh số ghi trên hóa đơn là hơn 3.300 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 135 tỷ đồng; cá nhân Trần Quốc Mỹ hưởng lợi bất chính số tiền hơn 13,5 tỷ đồng. 

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.