Một trường ở Thanh Hoá có 83 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá) có 83 học sinh trong số 84 học sinh của Thanh Hoá đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2023-2024.

Cụ thể, trong kỳ thi trên, đoàn Thanh Hóa có 84 học sinh đoạt giải/90 học sinh dự thi. Trong số 84 học sinh đạt giải thì có 83 học sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn, một học sinh còn lại là của Trường THPT Chu Văn An (TP Sầm Sơn).

Một trường ở Thanh Hoá có 83 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia ảnh 1

Thầy, trò đoàn Thanh Hoá tham dự kỳ thi, chụp ảnh lưu niệm

Theo đó, năm nay, đoàn dự thi của tỉnh Thanh Hoá có 9 học sinh đạt giải nhất, 22 học sinh đạt giải nhì, 23 học sinh đạt giải ba, 30 học sinh đạt giải khuyến khích.

Trong số 9 môn dự thi, môn Sinh học là môn tất cả học sinh tham dự đều có giải và đạt số giải cao nhiều nhất trong các môn, gồm: 3 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích; môn Vật lý có 1 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích; môn Hoá học có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 7 giải khuyến khích; môn Toán có 1 giải nhì, 4 giải ba, 5 giải khuyến khích; môn Tiếng Anh có 1 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba, 2 khuyến khích; môn Văn có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 4 giải ba, 3 giải khuyến khích...

Kỳ thi năm nay là năm đầu tiên kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia được thực hiện theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, các đơn vị sẽ được dự thi tối đa 10 thí sinh/môn thi. Riêng Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được dự thi tối đa 20 thí sinh/môn thi (những năm trước chỉ có 10 thí sinh).

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tăng tỷ lệ giải của Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định của các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Theo đó, 60% đoạt giải từ giải khuyến khích trở lên (những năm trước là 50%); tổng số giải nhất, nhì, ba không vượt quá 60% tổng số giải, số giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải.

MỚI - NÓNG