Có 31 kết quả :

Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại

Không phải cứ cố gắng thì sẽ luôn thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại

TPO - Lê Thị Trang là sinh viên năm 4 lớp Y.K52G ngành Bác sĩ đa khoa, trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, khó khăn vất vả với những ruộng lúa, nương khoai nơi vùng núi huyện Hương Sơn - tỉnh Hà Tĩnh. Theo Trang, cô rất may mắn, dù ở trong hoàn cảnh khó khăn vất vả thế nào, gia đình cô vẫn luôn cố gắng ủng hộ, khuyến khích động viên cô theo đuổi đến tận cùng niềm đam mê.
Bộ GD&ĐT cần khắc phục mọi lỗ hổng trong khâu ra đề thi. Ảnh: Như Ý

Cần 'vá' lỗ hổng quy trình ra đề thi tốt nghiệp THPT

TP - TAND thành phố Hà Nội sắp xét xử các bị can Phạm Thị My và Bùi Văn Sâm, cùng cựu giáo viên Khoa Sinh học, Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học năm 2021.
Không có việc gì dễ mà không có sự cố gắng và chăm chỉ bằng thái độ nghiêm túc

Không có việc gì dễ mà không có sự cố gắng và chăm chỉ bằng thái độ nghiêm túc

TPO - Vũ Đình Nam, 24 tuổi quê Bắc Giang, là sinh viên năm cuối ngành Bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Sinh ra trong gia đình thuần nông và không mấy khá giả nên từ đầu Nam đã xác định phải cố gắng thật nhiều để phụ giúp gia đình. Theo Nam, mỗi trải nghiệm, mỗi cố gắng từng ngày đều là một hành trình cho bản thân nhiều điều mới mẻ, dù có vấp ngã hay thành công thì đều giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Cựu học sinh trường THPT chuyên Quốc Học Huế đạt danh hiệu 'Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế'

Cựu học sinh trường THPT chuyên Quốc Học Huế đạt danh hiệu 'Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế'

TPO - Trương Văn Quốc Đạt là cựu học sinh trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Với những nỗ lực cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ, nam sinh đã đạt được những thành tích xuất sắc và đáng tự hào. Vừa qua, Quốc Đạt là 1 trong 10 gương mặt vinh dự đạt được danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 - 2022”.
Chàng sinh viên Y khoa lựa chọn học Y với ước mơ giúp đỡ những bệnh nhân nghèo

Chàng sinh viên Y khoa lựa chọn học Y với ước mơ giúp đỡ những bệnh nhân nghèo

TPO - Hoàng Xuân Duy (24 tuổi, tỉnh Thái Bình) đang là sinh viên Y khoa năm thứ 6 Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Anh là Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, nhiều năm liền là Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh, là Đảng viên ưu tú nhận bằng khen về công tác Đoàn và phong trào thanh niên do TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và TW Hội Sinh viên Việt Nam cấp. Vừa qua, Xuân Duy vinh dự nhận Giải thưởng Sao Tháng Giêng do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng.
Nữ sinh Đại học Mỏ - Địa chất: Mang cả xứ Trà đi muôn nơi

Nữ sinh Đại học Mỏ - Địa chất: Mang cả xứ Trà đi muôn nơi

TPO - Đỗ Kiều Chinh (sinh năm 2000) vừa tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Thương mại điện tử, trường Đại học Mỏ - Địa chất. Lớn lên giữa bạt ngàn đồi trà xanh tít tắp, nữ sinh gốc Thái Nguyên đã quyết định rời phố về quê, khởi nghiệp với mô hình Trà sạch và ấp ủ ước mơ “Mang cả xứ Trà đi muôn nơi”.
Nữ sinh trường Dược phấn đấu trở thành dược sĩ ưu tú

Nữ sinh trường Dược phấn đấu trở thành dược sĩ ưu tú

TPO - Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 2003) sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hải Dương. Trong kỳ thi THPT Phương Thảo đã xét tuyển và đỗ vào Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP) với tổng điểm 3 môn Toán – Lý – Sinh đạt 24,8 điểm. Khi còn học cấp 3, cô từng tham gia kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Tỉnh môn Sinh và đạt giải Ba. Hiện tại Phương Thảo là sinh viên năm nhất, khoa Dược và đang là lớp trưởng của lớp 15A.CLC1 với mong muốn trong tương lai trở thành trình dược viên, dược sĩ ưu tú.
Chàng trai quê Tuyên Quang có nhiều thành tích và hoạt động đáng nể

Chàng trai quê Tuyên Quang có nhiều thành tích và hoạt động đáng nể

TPO - Quốc Khánh (sinh năm 2005) quê Tuyên Quang, hiện đang là học sinh lớp 12A2 trường Trung học Phổ thông (THPT) Lâm Nghiệp. Suốt 11 năm học từ Tiểu học đến THPT chàng trai này luôn cố gắng học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động của trường của lớp. Ngoài học tập, Quốc Khánh đã đi làm thêm từ năm học lớp 8 như bán hàng online hay chạy bàn ở các quán ăn nhà hàng,…
Nữ sinh sư phạm tiếp nối ước mơ được đi học của mẹ với thành tích đáng ngưỡng mộ

Nữ sinh sư phạm tiếp nối ước mơ được đi học của mẹ với thành tích đáng ngưỡng mộ

TPO - Bắt đầu với môn Sinh học từ con số 0, Phạm Ngọc Ánh (22 tuổi, cô sinh viên năm cuối, chuyên ngành Sinh học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đã đạt điểm tổng kết 3,98/4. Thấu hiểu ước mơ lớn nhất của mẹ là được đi học, Ánh không ngừng cố gắng học tập để cùng mẹ viết tiếp ước mơ còn dang dở.
Đồng Ngọc Hà 'Top 50 sinh viên toàn cầu là bước đệm để vững vàng hơn'

Đồng Ngọc Hà 'Top 50 sinh viên toàn cầu là bước đệm để vững vàng hơn'

TPO - Đồng Ngọc Hà, sinh năm 2002, là sinh viên Việt Nam duy nhất lọt Top 50 Sinh viên xuất sắc toàn cầu do Quỹ Varkey – đối tác của UNESCO tổ chức. Sở hữu bảng thành tích “khủng”, Hà chia sẻ bản thân đặc biệt yêu thích môn Sinh học và mong muốn trở thành một nhà giáo, nhà nghiên cứu sinh học trong tương lai.
Hai cô giáo vùng cao Nguyễn Thị Sâm, Vũ Thị Hạt xây dựng thành công ứng dụng "tra cứu thuật ngữ Sinh học" cài đặt đơn giản, không cần Internet.

Ứng dụng từ điển thuật ngữ sinh học của cô giáo vùng cao

TPO - Nhận thấy bộ môn sinh học có khối kiến thức rộng, nhiều thuật ngữ chuyên ngành “khó nhằn”, hai cô giáo Nguyễn Thị Sâm và Vũ Thị Hạt, Trường THPT số 2 Bảo Thắng (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã xây dựng ứng dụng “tra cứu thuật ngữ sinh học” để giúp các em học sinh tìm kiếm nhanh, chính xác các thông tin, khái niệm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả học tập.
Môn Sinh học sẽ ít điểm 9, 10

Môn Sinh học sẽ ít điểm 9, 10

TPO - Chiều nay (3 - 6), kết thúc 60 phút thi trắc nghiệm môn Sinh học, nhiều thí sinh tại những điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, Dân lập Đinh Tiên Hoàng, Chu Văn An (Hà Nội), cho rằng, đề thi có nhiều câu hỏi khó cần sự vận dụng kiến thức và kĩ năng làm bài tốt.