Một quan chức Ukraine bị bắt vì nghi biển thủ 40 triệu đô la từ thương vụ mua đạn pháo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Người đứng đầu một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã bị bắt tại Kiev với cáo buộc biển thủ khoảng 40 triệu đô la trong quá trình mua đạn pháo cho lực lượng vũ trang.

Hãng Reuters dẫn nguồn Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết cơ quan mua sắm của Bộ Quốc phòng nước này từng hủy bỏ một hợp đồng mua đạn pháo cho lực lượng vũ trang với giá cao hơn giá thị trường. Sau đó, một hợp đồng mới đã được ký kết, loại bỏ các bên trung gian, giúp giá giảm đáng kể.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của bộ này đã gia hạn hợp đồng cũ, và số tiền khoảng 1,5 tỷ hryvnia (40 triệu đô la Mỹ) đã được gửi vào tài khoản của các công ty trung gian. Vụ việc diễn ra vào tháng 12/2022.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết kế hoạch này bị phát hiện vào tuần trước và một cuộc kiểm toán đã xác nhận hoạt động bất hợp pháp. Việc khám xét được tiến hành trong bộ và tại các cơ sở khác.

Một quan chức Ukraine bị bắt vì nghi biển thủ 40 triệu đô la từ thương vụ mua đạn pháo ảnh 1

Một số hình ảnh từ quá trình khám xét và bắt giữ. Ảnh: Pravda

Một quan chức Ukraine bị bắt vì nghi biển thủ 40 triệu đô la từ thương vụ mua đạn pháo ảnh 2

Ảnh: Pravda

Quan chức nói trên đã bị cách chức, các thủ tục pháp lý đã được tiến hành và cơ quan chức năng đang nỗ lực thu hồi số tiền bị biển thủ. Nếu bị kết tội, người này có thể sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù.

Tham nhũng ở Ukraine đã trở thành một vấn đề đáng chú ý khi Kiev xin gia nhập Liên minh châu Âu. Các vụ tham nhũng trong quân đội, bao gồm cả lĩnh vực mua sắm, đã gây ra một số vụ bê bối.

Theo Pravda, Reuters
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.