Xung đột Nga - Ukraine ngày 23/12: Báo Ukraine nói máy bay không người lái bắn trúng mục tiêu ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Báo giới Ukraine trích dẫn nguồn tin tình báo cho biết máy bay không người lái của nước này đã bắn trúng mục tiêu ở Nga.

Chính quyền Nga ngày 22/12 tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trên ba vùng: Mátxcơva, Bryansk và Kaluga.

Tuy nhiên, tờ Pravda trích dẫn nguồn tin tình báo cho biết UAV của Ukraine nhắm vào Nga đã bắn trúng mục tiêu, dù chưa có thông tin về địa điểm chính xác.

“Đã có lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Nga để UAV tiếp cận mục tiêu đã định”, Pravda cho biết.

Quan chức Ukraine âm thầm thừa nhận tình hình không lạc quan

Paul Ronzheimer - Phó Tổng biên tập tờ Bild của Đức cho biết trong khi chính phủ Ukraine vẽ nên một “bức tranh lạc quan” về cuộc xung đột tại các buổi họp báo, thì giới chức cấp cao nước này lại âm thầm thừa nhận rằng tình hình đang trở nên tồi tệ.

Chia sẻ trên X, Ronzheimer cho biết ông vừa trải qua ba ngày ở Ukraine, gặp Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov và các quan chức cấp cao khác của chính phủ và quân đội.

“Những phát biểu của họ ngày càng xa rời bức tranh mà họ vẽ nên trong các buổi họp báo và phỏng vấn”, ông Ronzheimer nói.

Những người trò chuyện với Ronzheimer đã “xác định rất rõ ràng về một số vấn đề lớn đối với Kiev”. Và tại thời điểm này, họ “thấy rất ít cơ hội cho những nỗ lực tấn công của Ukraine”.

Nhà báo Đức cho biết Nga đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng các quan chức Ukraine đều tin rằng “thời gian đang đứng về phía Mátxcơva”.

Theo Ronzheimer, các quan chức Ukraine nên nói những điều này một cách công khai, “nếu không sẽ không có ích gì”. Ông cho rằng châu Âu và đặc biệt là Đức sẽ phải làm nhiều hơn vào năm 2024 để giúp Ukraine.

Tiết lộ của nhà báo Đức tương đồng với quan điểm của một số nghị sĩ Ukraine được chia sẻ trên tờ The Times. Trong một bài báo đăng hôm thứ Sáu, Roman Kostenko - thành viên Ủy ban An ninh, Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Ukraine cho biết một chiến thắng trên chiến trường là “cực kỳ khó xảy ra”.

Một nghị sĩ khác, Svyatoslav Yurash, mô tả cuộc giao tranh là “đau đớn” và nói người Ukraine nên “hy vọng điều tốt nhất nhưng cũng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất”.

Ukraine tuyên bố bắn rơi ba cường kích Su-34 Nga

Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine - Mykola O Meatchuk cho biết quân đội nước này đã bắn rơi ba máy bay chiến đấu - ném bom Su-34 của Nga ở mặt trận phía Nam vào ngày 22/12.

Ông Meatchuk không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc, nhưng đã gửi lời cảm ơn các quân nhân.

Nga chưa bình luận về thông tin này.

Tù binh chiến tranh Nga và Ukraine lần đầu tiên nhận thư từ người thân ở quê nhà

Ủy viên Nhân quyền Nga - Tatyana Moskalkova ngày 23/12 cho biết Mátxcơva và Kiev đã trao đổi các gói hàng nhân đạo và thư của người thân gửi các tù binh chiến tranh ở cả hai nước.

Ủy viên Nhân quyền Ukraine - Dmitry Lubinets đồng ý tổ chức cuộc trao đổi ở biên giới, với sự hỗ trợ và tham gia của các cơ quan có thẩm quyền.

“Các tù binh chiến tranh được nhận áo ấm, giày dép, đồ dùng vệ sinh cá nhân”, tờ Pravda đưa tin.

Hà Lan chuẩn bị 18 máy bay chiến đấu F-16 để chuyển giao cho Ukraine

Chính phủ Hà Lan cho biết nước này sẽ cung cấp 18 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine để hỗ trợ nước này đối phó với lực lượng Nga.

“Tôi đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về quyết định của Chính phủ Hà Lan trong việc chuẩn bị 18 máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên để chuyển giao cho Ukraine”, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết trong một bài đăng trên X.

“Cung cấp F-16 là một trong những nội dung quan trọng nhất của các thỏa thuận đã được ký kết về hỗ trợ quân sự cho Ukraine.”

Ông Rutte nói thêm rằng quá trình chuyển giao máy bay chiến đấu vẫn đang chờ Bộ Ngoại giao Hà Lan cấp phép, cũng như phụ thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chí về nhân viên và cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Hà Lan sẽ đưa ra quyết định dựa trên các quy định xuất khẩu vũ khí của Liên minh châu Âu.

Ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho những quyết định này. Nhưng Chính phủ Hà Lan cho biết việc thông báo chính thức có thể giúp dự trữ kinh phí và nhân lực để chuẩn bị giao máy bay.

“Quyết định này khẳng định cam kết không suy giảm của Hà Lan để cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mà nước này cần”, ông Rutte nói.

Theo Pravda, RT, Tass
MỚI - NÓNG