Một luật sư bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai tiếp tục bị triệu tập

TPO - Công an tỉnh Long An gửi giấy triệu tập lần 2 đối với luật sư Đặng Đình Mạnh, là một trong năm luật sư bào chữa vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Sáng 11/4, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã gửi giấy triệu tập lần 2 đối với luật sư Đặng Đình Mạnh đến làm việc.

Luật sư Đặng Đình Mạnh thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Luật sư Đặng Đình Mạnh liên quan tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Một luật sư bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai tiếp tục bị triệu tập ảnh 1

Tịnh thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo nội dung tin báo, luật sư Đặng Đình Mạnh đã có hành vi phát tán lên không gian mạng các video, hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm về "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 21/3 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã gửi giấy triệu tập cho vị luật sư này đến làm việc, tuy nhiên, người này đã không đến. Sau đó, Cơ quan CSĐT gửi giấy triệu tập lần 2.

Hiện, Cơ quan CSĐT tỉnh Long An đang điều tra về tin báo trên và đã gửi giấy triệu tập lần 2 đến luật sư Đặng Đình Mạnh, đúng 8 giờ ngày 12/4 có mặt tại Cơ quan CSĐT tỉnh Long An để làm việc về những nội dung theo Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Bộ Công an.

Trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai, ngoài luật sư Đặng Đình Mạnh còn có luật sư Đào Kim Lân cũng được Cơ quan CSĐT tỉnh Long An triệu tập.

Tin liên quan