TPO - Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm ba luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ "Tịnh thất Bồng Lai" vì liên quan đến hành vi phát tán trên không gian mạng, có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ Luật hình sự.
TP - Ngày 7/3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có văn bản (số 66/LĐLSVN) gửi Giám đốc Công an tỉnh Long An, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Long An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, về việc xem xét đường lối xử lý liên quan đến hoạt động hành nghề và ứng xử của một số luật sư trong vụ án "Tịnh thất Bồng Lai".
TPO - Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh Long An thông tin đã tiếp nhận tin báo tội phạm từ Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao - Bộ Công an liên quan đến luật sư Đào Kim Lân (Đoàn luật sư TPHCM), đây là một trong 5 luật sư bào chữa cho các bị cáo ở vụ án Tịnh thất Bồng Lai.
TPO - Trong đơn gửi Chánh án TAND huyện Đức Hòa (Long An xin hoãn chấp hành án phạt tù, bị án Lê Tùng Vân trình bày do tuổi cao, già yếu, nhiều bệnh trong người… nên không đủ sức khỏe để thi hành án phạt tù.
TPO - TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong quyết định thi hành án đối với ông Lê Tùng Vân trước đó cũng do tòa án này ban hành.
TPO - Sau khi khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã thông báo tìm người bị hại trong vụ án.
TPO - Hôm nay (7/12), Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư TPHCM đã ban hành quyết định về việc xử lý kỷ luật luật sư Trần Quốc Dũ. Ông Trần Quốc Dũ bị kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn luật sư TPHCM 24 tháng.
TPO - Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai đều kêu oan và cho rằng, nội dung trong các clip phát trên mạng xã hội không mạo xưng đức Phật vì họ tu theo kiểu riêng, không xúc phạm người khác mà do bức xúc khi bị người khác xúc phạm việc tu tại gia của họ.
TPO - Theo đại diện Viện Kiểm sát, bản án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ "Tịnh Thất Bồng Lai" là đúng người, đúng tội; các bị cáo kháng cáo kêu oan mà không cung cấp thêm nội dung nào mới để cấp phúc thẩm xem xét, nên đề nghị HĐXX bác kháng cáo của cả 6 bị cáo.
TPO - TIN NÓNG ngày 2/11: Công an đề nghị chỉ định luật sư bào chữa cho 'Tiểu thư sang chảnh' Tina Dương; Khởi tố phụ huynh vác dao đến trường bắt hiệu trưởng quỳ xin lỗi; Tin mới về tung tích của Diễm My vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'...
TPO - Tại tòa, bố, mẹ Diễm My xác nhận, sau cuộc làm việc vào năm 2019, công an đã bàn giao Diễm My cho gia đình, không có chuyện cô gái bị 'công an bắt cóc' như clip từng lan truyền trên mạng xã hội.
TPO - Hôm nay (2/11), TAND tỉnh Long An mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' xảy ra tại nơi gọi là 'Tịnh thất Bồng Lai' (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
TPO - Hôm nay (2/11), TAND tỉnh Long An mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân' xảy ra tại nơi gọi là Tịnh thất Bồng Lai (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
TPO - Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C09) đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người cư ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai (sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ).
TPO - Theo thông tin từ TAND tỉnh Long An, vụ án “ Tịnh thất Bồng Lai ” sẽ được đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vào ngày 14/10. Chủ toạ phiên toà là thẩm phán Dương Ngọc Thành.
TPO - Trên cơ sở giám định của cơ quan chuyên môn, nếu xác định bị can Lê Thu Vân mắc bệnh hiểm nghèo, cơ quan điều tra mới có cơ sở xem xét kiến nghị đình chỉ điều tra.
TPO - TIN NÓNG ngày 25/9: Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán trẻ em vào quán karaoke làm tiếp viên; 'Tú ông' nuôi dàn thiếu nữ để bán dâm; Bất ngờ với lời giải thích của người mẹ đạp gãy xương đùi con trai 3 tuổi...
TPO - Đa số nội dung tố giác sai phạm tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’ đã và đang được cơ quan chức năng làm rõ song về nội dung tố giác ‘loạn luân’ vẫn chưa phục hồi điều tra.
TPO - Nguồn tin riêng của Tiền Phong ngày 29/7 xác nhận, ông Lê Tùng Vân đã gửi kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tuyên hôm 21/7. Đại diện TAND huyện Đức Hòa xác nhận nơi đây đã nhận được kháng cáo này.
TPO - TIN NÓNG ngày 28/7: Điều tra nghi án bé gái 7 tuổi nghi bị bạo hành; Tạm giữ nghi phạm đốt ATM ngân hàng ở Hải Phòng; Diễn biến mới vụ án tịnh thất Bồng Lai...
TPO - Khoảng 22h ngày 27/7, bà Lê Thu Vân (bị can đang đang bị truy tìm trong vụ Tịnh Thất Bồng Lai) đã liên hệ luật sư nhờ hướng dẫn và đưa ra cơ quan chức năng trình diện.
TPO - Hơn 20h hôm nay (21/7), phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tại ‘Tịnh thất Bồng Lai’ đã chính thức khép lại với các bản án cho 6 bị cáo. Trong đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù.
TPO - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân mức án từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm 6 tháng tù; 5 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm đến 4 năm 6 tháng tù.
TPO - Trả lời xét hỏi HĐXX, bị cáo Lê Tùng Vân thừa nhận mặc áo vàng và được các bị cáo khác tôn sùng, song cho rằng việc mặc áo vàng không bị cấm, không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, bị cáo này cũng phủ nhận cáo buộc là người chỉ đạo các bị cáo khác đăng các clip vi phạm pháp luật lên mạng xã hội.
TPO - Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại 'Tịnh Thất Bồng Lai' đã có lời khai ban đầu về nhân thân, mối quan hệ huyết thống được thể hiện trong hồ sơ vụ án.
TPO - Hôm nay, 20/7, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 6 bị cáo cùng tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).