Mỏi mòn chờ ghép tạng, mổ tim

Ghép tạng tại BV Nhi đồng 2
Ghép tạng tại BV Nhi đồng 2
TP - Cả nước có 500 nghìn ca chờ ghép tạng nhưng chỉ thực hiện được 400 ca; tại TPHCM, số bệnh nhân chờ mổ tim lên đến 10 nghìn, nhưng chỉ thực hiện được 2.000 ca mỗi năm.
Ghép tạng tại BV Nhi đồng 2
Ghép tạng tại BV Nhi đồng 2 . Ảnh: L.N

Ngồi ở hành lang Viện Tim TPHCM trong tâm trạng thấp thỏm, chị Hà, mẹ cháu Nguyễn Nhật Anh (4 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh), cho biết, sau khi thăm khám, bác sĩ hướng dẫn thủ tục để mổ nhưng gần 3 tháng trôi qua, con chị vẫn chưa được mổ.

“Các bác sĩ bảo phải chờ vì còn nhiều bệnh nhi khác nặng hơn mổ trước. Nhưng thấy con thở mỏi mệt nên cả gia đình cứ nóng ruột chờ mổ”, chị Hà nói.

Trường hợp như con chị Hà không phải hiếm bởi trong danh sách của bệnh viện này có hàng nghìn bệnh nhân chờ mổ, thậm chí có ca chờ đến 13 năm chưa được mổ. Theo lãnh đạo Viện Tim TPHCM, năm 1992, Viện Tim mổ được 490 ca, nay tăng lên 2.000 ca. Tuy nhiên, số người chờ mổ đã tăng gấp 4 lần so với những năm trước đó, khoảng 9.000 bệnh nhân.

Theo bác sĩ Lê Hữu Dụng, Trưởng khoa Phẫu thuật tim BV Nhân dân 115, BV đã tham gia “chiến dịch cứu hộ” bệnh nhân bị bệnh tim 3 năm qua. Đến nay, BV phẫu thuật hơn 1.000 ca. “Hiện bệnh viện có thể đáp ứng nhu cầu phẫu thuật tim nhằm giảm tải cho Viện Tim TP với chi phí hợp lý, có bảo hiểm chi trả”- bác sĩ Dụng nói.

Tại hội thảo về ghép tạng ở Việt Nam mới đây tại TPHCM, PGS-TS Đỗ Tất Cường nói rằng, mặc dù một số bệnh viện đã đầu tư thiết bị hiện đại để ghép thận, song đến nay số bệnh nhân được ghép thận mới chỉ có 300 người. Nhu cầu ghép tạng rất lớn, tuy nhiên nguồn tạng hiến quá hạn hẹp.

TS. Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết, từ các trường hợp hiến tạng chết não, đến nay BV đã ghép thành công cho 7 người. Kết quả này mang hy vọng cho bệnh nhân suy thận, suy các phủ tạng khác và ngành ghép gan, tim, phổi, tụy... Tuy nhiên, con số đó quá nhỏ so với nhu cầu ghép tạng.

Cần hiến tạng từ người cho chết não

Theo lãnh đạo BV Chợ Rẫy TPHCM, ca ghép tạng từ người cho chết não đầu tiên là bệnh nhân Nguyễn Thanh T. 18 tuổi ở Dĩ An, Bình Dương. Đến nay có 7 trường hợp cho tạng từ chết não. Tháng 6, tại Hà Nội có thêm người hiến thận chết não. Những ca hiến tặng luôn được ghép thành công.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG