Thông tin từ đường dây nóng:

'Móc ruột' sông Cà Lồ, chính quyền kêu khó

Hiện trường khu vực khai thác khoảng sản của Cty Trường Đại Phát ở xã Hòa Tiến
Hiện trường khu vực khai thác khoảng sản của Cty Trường Đại Phát ở xã Hòa Tiến
TP - Người xã Hòa Tiến, Yên Phong (Bắc Ninh) ngày đêm lo lắng về việc doanh nghiệp (DN) khai thác đất, cát vượt phép ở sông Cà Lồ. Lòng sông, tàu hút cát hoạt động chui liên tục nhưng chính quyền bất lực.

Ông Lê Quang Trung ở thôn Diên Lộc (xã Hòa Tiến) cho biết, ông và hàng trăm người dân trong xã có ruộng ven sông Cà Lồ (một nhánh của sông Lô) ăn ngủ không yên vì hoạt động khai thác của Cty Trường Đại Phát (trụ sở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh).

Theo người dân, năm 2019, DN này được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp phép khai thác khoáng sản tại cánh đồng cạnh thôn Diên Lộc, hạn đến tháng 12/2019. Tuy nhiên, hết hạn, DN vẫn múc đất, cát. “Ba tháng nay, máy hút vẫn hoạt động cả ngày lẫn đêm. Xe “hổ vồ” (xe tải hiệu HOWO do Trung Quốc sản xuất - PV) chở đất, lặc lè rời địa phương”, ông Trung nói.

Ông Lê Văn Đức cũng ở xã Hòa Tiến nói thêm, DN này chỉ được khai thác đến đến độ sâu 2m, tuy nhiên có nơi đã sâu hơn 10m. “DN hút đất, cát thành hố sâu, không có rào chắn, rất nguy hiểm cho người dân và trẻ em. Làng cũng chỉ cách các hố này 100m. Chúng tôi cũng rất lo ruộng bên cạnh bị sạt lở” - ông Đức nói.

Ngày 22/3/2020, tại khu vực khai thác, PV và người dân vẫn thấy một số tàu hút đất cát còn neo đậu dưới hố sâu, rộng hàng nghìn mét vuông. Bên trên có bãi tập kết với đống đất cát rộng hàng trăm mét và cao quá đầu người. Từ mặt đất xuống hố hầu hết sâu hơn 2m.

Người dân cũng phản ánh, tại địa phương này còn diễn ra tình trạng hút trộm cát trên sông Cà Lồ kéo dài trong 2 năm gần đây làm ruộng bị trôi sông.

Ông Trần Văn Học, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cho biết, ban đầu Cty Trường Đại Phát thuê đất lúa để làm trang trại. Tháng 3/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép DN này khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất cát, đất sét) bằng phương pháp khai thác lộ thiên, diện tích 27.000m2. Độ sâu trung bình được phép khai thác là 2m và thời hạn đến hết năm 2019.

Ông Học xác nhận, UBND xã này chưa nhận được giấy phép gia hạn khai thác của công ty trên. “Xã nhiều lần làm việc với chủ DN, yêu cầu dừng ngay hoạt động khai thác do hợp đồng đã hết hạn nhưng DN vẫn tiến hành khai thác” - ông Học nói.

Ông này cũng thừa nhận, DN khai đã khai thác đến độ sâu 3-3,5m ở thời điểm tháng 8/2019. Phó chủ tịch UBND xã Hòa Tiến cũng thừa nhận có tình trạng tàu hút cát trộm trên sông Cà Lồ, làm sạt 4 mẫu đất nông nghiệp. “Các tàu hút cát trộm vào ban đêm nên khó ngăn chặn”, ông Học nói.

Ông Đào Quang Khải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, ông đã chỉ đạo phòng chuyên môn kiểm tra, sẽ thông tin lại sau.

MỚI - NÓNG