Mở cửa đón khách quốc tế: Tín hiệu vui

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau khi Chính phủ có quyết định về việc mở cửa đón khách quốc tế, các đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú ở Quảng Nam đã nhận được những phản hồi tích cực từ du khách, một số đoàn khách đã đăng ký đến tham quan từ tháng 4.

6 đoàn khách đăng ký đến Hội An

Anh Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty Lữ hành Hội An chia sẻ, sau khi Chính phủ quyết định mở cửa đón khách, cùng với những quy định “mở” hơn về công tác phòng chống dịch, trong đó không yêu cầu cách ly đối với khách quốc tế hoạt động của doanh nghiệp lữ hành đã nhận được phản hồi tích cực.

Mở cửa đón khách quốc tế: Tín hiệu vui ảnh 1

Quảng Nam kỳ vọng sẽ sớm khôi phục ngành “công nghiệp không khói” sau khi mở cửa đón du khách quốc tế

“Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi từ du khách nước ngoài và công ty du lịch kết nối ở các nước. Thay vì lắc đầu như trước kia khi nghe thông tin buộc phải cách ly thì giờ đây, họ đã hoàn toàn vui vẻ và mong muốn sớm quay trở lại Việt Nam. Hiện đã có 6 đoàn khách chủ yếu đến từ Đức, Pháp đăng ký đến Hội An. Đoàn khách đầu tiên sẽ có mặt tại Hội An vào đầu tháng 4 tới. Dù số lượng chưa nhiều nhưng đây là tín hiệu rất vui”, anh Tuấn nói.

Theo nhận định chung, hiện tại đang là mùa thấp điểm đón khách quốc tế, tuy nhiên hồi âm từ các công ty du lịch nước ngoài cho thấy, lượng khách sẽ đông hơn thông lệ vì du khách đã chờ đợi quá lâu để được đi du lịch.

Khách nội địa nhộn nhịp trở lại

Những ngày này, lượng khách du lịch đổ về TP. Hội An khá đông, nhất là vào dịp cuối tuần khiến nhịp sống phố Hội dần sôi động trở lại. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Thể thao - Truyền thanh & truyền hình TP. Hội An cho hay, theo thống kê mỗi ngày Hội An đón khoảng 2.000 - 3.000 lượt khách tham quan, những ngày cuối tuần, ngày lễ cao điểm khoảng 5.000 người, chủ yếu khách ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh quay trở lại Hội An.

Để kích cầu du lịch, Hội An triển khai chỉnh trang các điểm đến, khu làng nghề, xây dựng sản phẩm văn hoá nghệ thuật, sự kiện lễ hội; số hoá vé tham quan. “Chúng tôi cũng đang rất hy vọng được đón tiếp những đoàn khách quốc tế quay trở lại Hội An” - bà Cẩm nói.

HOÀI VĂN

Hai năm qua là thời gian người làm du lịch chịu “khốn đốn”. Giám đốc Công ty lữ hành Hội An cho hay, một số lượng lớn nhân sự đã nghỉ việc theo nghề khác. Công ty cố gắng giữ lại các trưởng bộ phận để chờ ngày du lịch được “tái sinh”. Thời gian đó, các trưởng bộ phận này cũng kiêm nhiệm nhiều việc, kể cả nhân viên bán cà phê.

“Chúng tôi cố gắng lay lắt, bám trụ. Nay du lịch mở cửa trở lại, mọi người phấn chấn quay lại công việc chuyên môn. Công ty cũng sẽ tiếp tục tuyển thêm số lượng người làm trực tiếp và đào tạo hướng đến chuyên nghiệp”, anh Tuấn cho hay.

Tổng Giám đốc Khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana- ông Steve Wolstenholme nói rằng, những ngày này đơn vị liên tục nhận được sự quan tâm từ du khách sau khi Việt Nam chính thức mở cửa đón khách quốc tế.

“Lượng lớn khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan quan tâm, đặt vấn đề về việc trở lại Việt Nam du lịch, trong đó nhiều đoàn liên hệ hỏi thông tin để chủ động đặt phòng tại Hoiana. Chúng tôi rất phấn khởi và chuẩn bị chu đáo nhất, điều kiện tốt nhất, và hy vọng sẽ đón được nhiều du khách trở lại”, ông Steve nói. Hoiana dự định mở lại khách sạn với gần 500 phòng, mở thêm ít nhất 5 nhà hàng từ nay đến cuối năm.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng bày tỏ, cùng với mở cửa đón khách, Quảng Nam đăng cai năm du lịch quốc gia 2022, khai mạc vào ngày 26/3 tới. Theo đó sẽ có nhiều sự kiện lễ hội chào mừng sự kiện Năm du lịch quốc gia 2022 với nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra tại Hội An như đêm khai mạc; chương trình Nét xưa phố Hội; đêm nhạc Trịnh Công Sơn; ngày hội khinh khí cầu…

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, Quảng Nam có lợi thế về kinh nghiệm thí điểm đón khách quốc tế vừa qua, cùng với việc đón 35 ngàn công dân trở về trong các đợt dịch COVID-19 bùng phát, các cơ sở du lịch, lưu trú đã vận hành trở lại.

Hiện nay, tất cả đã sẵn sàng đón khách quốc tế và khách lưu trú trong nước, đội ngũ nhân sự được củng cố, “cài đặt” lại tất cả các khâu, công việc có liên quan. Dịp Tết và những ngày gần đây du khách đến Quảng Nam rất đông, đang có những tín hiệu lạc quan về phục hồi du lịch.

Để chủ động đón khách an toàn, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Y tế có kịch bản riêng phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an toàn trong lễ hội cũng như xuyên suốt quá trình tiếp nhận đón khách du lịch.

Đặc biệt, Quảng Nam đã đưa vào vận hành thí điểm một số mô hình điều trị F0 tại các cơ sở lưu trú cho khách du lịch, nếu không may có khách nhiễm COVID-19 được phát hiện trong quá trình tham quan.

MỚI - NÓNG