Miền Trung, Nam bộ đối mặt mưa lũ, nước biển dâng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không chỉ hứng chịu đợt mưa lớn đang diễn ra, các tỉnh miền Trung có khả năng đối mặt với nước biển dâng ven bờ, gây ngập úng diện rộng khu vực ven sông, ven biển.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông nên khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam hôm nay và ngày mai (17-18/10) tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 350mm. Khu vực từ Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 200mm. Dự báo từ chiều mai (18/10), mưa lớn ở Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần.

Miền Trung, Nam bộ đối mặt mưa lũ, nước biển dâng ảnh 1

Người dân Quảng Nam phải di chuyển bằng ghe sau đợt mưa vừa qua. Ảnh: Hoài Văn

Từ ngày 19/10, do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, tâm mưa ở các tỉnh miền Trung dịch chuyển lên khu vực Bắc Trung bộ. Dự báo, ngày và đêm 19/10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hôm nay và ngày mai, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2-6m, hạ lưu từ 1-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông ở Quảng Trị dao động ở mức báo động (BĐ) 1, có sông trên BĐ1, các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Cùng với mưa lũ, mực nước tại ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có xu hướng tăng do ảnh hưởng của gió Đông Bắc và hoạt động của vùng áp thấp. Dự báo từ hôm nay, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Độ cao sóng trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Đà Nẵng có thể đạt 2 - 3m, biển động. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nước biển dâng và sóng lớn, kết hợp với thủy triều cao có thể gây sạt lở bờ biển và ngập úng tại các khu vực trũng thấp ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Ngoài ra, chiều và đêm 17/10, khu vực Tây Nguyên, Nam bộ và các nơi khác ở Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên, Nam bộ và Nam Trung bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Trong những ngày tới, mưa lớn kết hợp với triều cường có thể gây ra khả năng ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều tại vùng trũng, thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển phía Đông Nam bộ, làm tăng nguy cơ xâm nhập mặn trên các sông ở khu vực phía Đông Nam bộ.

Khu vực đồng bằng ven biển Bắc bộ từ ngày 18/10 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 18-21/10, miền Bắc có khả năng xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đêm và sáng trời lạnh.

MỚI - NÓNG