Miền Bắc đón thêm 3-4 đợt không khí lạnh đến cuối tháng 4

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vẫn còn khoảng 3-4 đợt không khí lạnh từ nay đến cuối tháng 4 ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta nhưng chỉ gây giảm nhiệt nhẹ. Tuy nhiên, không khí lạnh đợt này thường gây mưa dông mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết tháng 4/2022 có khả năng xuất hiện khoảng 3-4 đợt không khí lạnh tràn xuống miền Bắc nước ta.

Tuy nhiên, không giống như các đợt không khí lạnh dịp chính đông, các đợt không khí lạnh cuối mùa thường chỉ gây giảm chút ít về nhiệt độ, trời rét nhẹ về đêm và sáng, sau đó, nhiệt độ lại tăng nhanh trở lại.

Thời tiết chủ đạo các tỉnh miền Bắc từ nay đến khoảng 11/4 là sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ, vùng núi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ.

Tuy nhiên, ông Hưởng lưu ý, không khí lạnh tràn xuống thời gian này thường gây ra sự tranh chấp giữa hai khối khí có bản chất trái chiều, gây mưa rào và dông ở các tỉnh miền Bắc. Đây cũng là thời điểm mưa dông thường kèm theo mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Gần nhất, khoảng 12-13/4, trên khu vực Bắc Bộ có khả năng hình thành một vùng hội tụ gió, gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Trong khi đó tại Nam Bộ do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ chiều tối nay (5/4) đến ngày 6/4 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

MỚI - NÓNG