Miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời mưa dông

Chiều tối mai các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội đón mưa dông. Ảnh minh họa.
Chiều tối mai các tỉnh miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội đón mưa dông. Ảnh minh họa.
TPO - Không khí lạnh yếu ảnh hưởng từ chiều tối đến đêm mai ở các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là Đông Bắc Bộ gây mưa dông diện rộng, chấm dứt nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc đang bị áp cao lục địa ở phía Bắc nén và đẩy dần xuống phía Nam.

Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp này nên từ chiều tối mai (16/5) đến ngày 17/5 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi  có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa 40-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội từ chiều tối mai (16/5) đến sáng 17/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước khi mưa dông đến, ngày mai các tỉnh Đông Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Trong khi đó, tại Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ ngày mai tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.  Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20-21/5.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo từ nay đến 24/5 sẽ xuất hiện mưa dông rải rác vào buồi chiều, chính thức bước vào mùa mưa.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.