Messi thống trị làng túc cầu

Lionel Messi rạng rỡ trong lần thứ 5 nhận danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Ảnh: GETTY IMAGES.
Lionel Messi rạng rỡ trong lần thứ 5 nhận danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Ảnh: GETTY IMAGES.
TP - Tiền đạo người Argentina đi vào lịch sử môn thể thao vua khi lập kỷ lục lần thứ 5 giành Quả bóng vàng FIFA.

Đến hẹn lại lên, rạng sáng 12/1 tại Zurich (Thụy Sĩ) đã diễn ra gala trao giải cho các cá nhân xuất sắc nhất làng túc cầu năm qua. Không có bất ngờ xảy ra khi chủ nhân của Quả bóng vàng FIFA 2015 được xướng tên là Lionel Messi. Cầu thủ khoác áo CLB Barcelona vượt qua ứng cử viên Cristiano Ronaldo và Neymar với tỷ lệ số phiếu áp đảo 41,33% để lần thứ 5 bước lên bục vinh quang nhận danh hiệu này (trước đó là vào các năm 2009, 2010, 2011 và 2012).

Cùng với sự tỏa sáng của Messi, đội bóng xứ Catalan đã giành cú ăn 5 vĩ đại gồm La Liga, Champions League, Cúp Nhà vua, Siêu Cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Tổng cộng, tiền đạo người Argentina đã ghi 48 bàn thắng và 23 pha kiến tạo thành bàn trên mọi đấu trường năm 2015. Ở tuổi 28, Messi có trong tay năm Quả bóng vàng, một kỷ lục không tưởng và có lẽ sẽ khó ai phá nổi. Vì vậy, không nói ngoa khi cho rằng ngôi sao Argentina đang “thống trị” làng túc cầu thế giới.

“Đây là khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi khi trở lại sân khấu này và đoạt Quả bóng vàng thêm một lần nữa, sau khi chứng kiến Cristiano Ronaldo giành chiến thắng những lần liên tiếp trước đó. Thật không thể tin được đây đã là lần thứ năm tôi nhận giải này, vượt qua niềm mơ ước khi tôi còn là một đứa bé…”, Messi chia sẻ trong khoảnh khắc đoạt danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2015. Anh cũng đồng thời khẳng định sẽ kết thúc sự nghiệp tại ngôi nhà Barca của mình.

Kình địch của Messi, Ronaldo cán đích ở vị trí thứ 2 với 27,76% phiếu bầu và giành Quả bóng bạc FIFA. Ronaldo cũng có 3 danh hiệu Quả bóng vàng, nhưng ở tuổi 31, rất khó để anh có thể vượt qua, hay trước mắt là san bằng kỷ lục của Messi. Trong khi đó, dù có tiến bộ vượt bậc trong năm qua, nhưng Neymar vẫn chưa thể vượt qua được người đồng đội Messi, anh giành Quả bóng đồng với 7,86%
số phiếu.

Điều khiến người hâm mộ bất ngờ nhất trong lễ trao giải là sự thay đổi trong thái độ của Ronaldo. Nổi tiếng là cầu thủ mang tính cá nhân và hiếu thắng, người ta tưởng rằng ngôi sao Bồ Đào Nha sẽ tỏ ra hằn học trước các đối thủ. Nhưng không, CR7 vẫn xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao vốn có, hào hứng ký tặng người hâm mộ trên thảm đỏ, trò chuyện vui vẻ với các đồng nghiệp và tươi cười trong suốt buổi lễ.

MỚI - NÓNG