Máy bay ‘ngày tận thế’ tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Máy bay chỉ huy và điều khiển trên không Il-80 - hay còn gọi là máy bay "ngày tận thế” và máy bay chiến đấu tiên tiến MiG-31I của quân đội Nga sẽ bay qua Quảng trường Đỏ (Mátxcơva) trong lễ duyệt binh mừng ngày Chiến thắng.

Lễ duyệt binh sẽ diễn ra trên Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5 tới để kỷ niệm 77 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

“Phi đội tham gia duyệt binh sẽ bao gồm 77 máy bay, tượng trưng cho số năm kỷ niệm”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Trong đó, có Mi-26 - trực thăng vận tải lớn nhất thế giới, các trực thăng Ka-52, Mi-28N, Mi-24 và Mi-8.

Theo sau là máy bay chỉ huy chiến lược Il-80, được hộ tống bởi 2 máy bay chiến đấu MiG-29.

Tiếp đó là các oanh tạc cơ mang tên lửa chiến lược Tu-95MS và Tu-160 “Thiên nga trắng”, máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78, chiến đấu cơ Su-35S, máy bay MiG-31I và MiG-39BM, chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 và máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3.

“Đây là lần đầu tiên 8 máy bay chiến đấu MiG-29SMT bay qua Quảng trường Đỏ của Mátxcơva theo đội hình chữ Z để ủng hộ quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine".

Phần duyệt binh trên không sẽ kết thúc bằng tiết mục bay trình diễn của phi đội Strizhi (Chim Yến) và Russkiye Vityazi (Hiệp sĩ Nga). Sáu máy bay Su-25 sau đó sẽ nhả khói màu quốc kỳ Nga.

Ngoài các máy bay nói trên, lễ duyệt binh còn có sự góp mặt của khối cơ giới với 131 khí tài các loại, dẫn đầu bởi xe tăng T-34-85 huyền thoại.

Theo sau là các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3M, T-90M “Proryv” và T-14 “Armata”, xe chiến đấu bộ binh Kurganets, BMP-2 “Berezhok” và BMP-3, xe bọc thép Taifun-K, Taifun-VDV và Tigr-M, hệ thống pháo tự hành Msta-S.

Các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, hệ thống phóng loạt Tornado-G, hệ thống tên lửa phòng không S-400, Buk-M3 và Tor-M2, bệ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars và robot Uran-9 cũng sẽ xuất hiện tại sự kiện.

Theo Tass
MỚI - NÓNG