Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ hạ cánh khẩn cấp ở Ba Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ đã hạ cánh khẩn cấp ở Ba Lan sau khi mất liên lạc với trạm điều khiển mặt đất, Bộ Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết sáng 19/3.
Máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ hạ cánh khẩn cấp ở Ba Lan ảnh 1

Máy bay không người lái MQ-9. Ảnh: Robert Sullivan

"Ngày 18/3, khoảng sau 23h (giờ địa phương), máy bay không người lái MQ-9 khi đang thực hiện một chuyến bay trong không phận Ba Lan đã phải hạ cánh khẩn cấp gần thị trấn Miroslawiec", Bộ Tư lệnh cho biết trong một tuyên bố đăng trên X. "Quá trình hạ cánh diễn ra theo đúng mọi thủ tục trong khu vực không có người ở".

Hiện trường vụ việc đã được các cơ quan chức năng phong tỏa và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Trước đó, quân đội Ba Lan cho biết một máy bay không người lái không vũ trang đang thực hiện chuyến bay huấn luyện từ sân bay Miroslawiec đã mất liên lạc với căn cứ. Khu vực gần sân bay đã được phong tỏa. Giao thông trên các tuyến đường xung quanh buộc phải tạm dừng.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper có chiều dài 11 m, sải cánh 20,1 m, tải trọng 2,2 tấn, tốc độ tối đa 482 km/h và tầm bay 1.852 km. Máy bay có thể được sử dụng để thu thập thông tin tình báo, hoạt động cứu hộ và tấn công chính xác vào các mục tiêu trên mặt đất và trên không.

Theo Tass, RIA Novosti
MỚI - NÓNG