Máy bay chiến đấu Nga ngăn nhóm lính biệt kích Ukraine đổ bộ bán đảo Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố sáng 4/10 rằng lực lượng hàng không vũ trụ nước này đã ngăn chặn một nỗ lực của nhóm biệt kích Ukraine nhằm đổ bộ lên Crimea.
Máy bay chiến đấu Nga ngăn nhóm lính biệt kích Ukraine đổ bộ bán đảo Crimea ảnh 1

Máy bay MiG-31. Ảnh: Sputnik

Theo bộ này, một đơn vị Ukraine đã cố gắng tiến về phía Mũi Tarkhankut ở rìa phía tây của bán đảo. Nhóm lính biệt kích di chuyển trên một chiếc thuyền máy quân sự và ba chiếc mô tô nước.

“Sáng 4/10, nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Ở khu vực phía tây bắc Biển Đen, máy bay của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã chặn nhóm tấn công Ukraine theo hướng Mũi Tarkhankut”, trích thông báo.

Trên bán đảo Crimea có đặt một căn cứ hải quân và một số sân bay của Nga. Bán đảo này đã sáp nhập Nga từ năm 2014 nhưng Ukraine không công nhận.

Cùng ngày, quân đội Nga đã ngăn chặn và phá hủy 31 máy bay không người lái ở các khu vực phía tây của Nga là Belgorod, Bryansk và Kursk.

Các quan chức khu vực cũng báo cáo về những vụ pháo kích xuyên biên giới của lực lượng Ukraine, nhưng nói thêm rằng không có ai bị thương. Thống đốc Bryansk Aleksandr Bogomaz cho biết một số ngôi nhà đã bị trúng hỏa lực từ bệ phóng loạt. Trong khi đó Thống đốc Belgorod Vyacheslav Glakdov viết trên Telegram rằng 12 ngôi nhà bị hư hại ở thị trấn Grayvoron.

Theo RT, Tass
MỚI - NÓNG