Mata bị Mourinho “tống khứ” vì... yếu

HLV Mourinho luôn có những quyết định nhân sự đầy bất ngờ.
HLV Mourinho luôn có những quyết định nhân sự đầy bất ngờ.
TPO - HLV Jose Mourinho vừa lên tiếng giải đáp phần nào những thắc mắc của người hâm mộ về chuyện ông bán Juan Mata và Kevin De Bruyne để đầu tư vào bộ đôi Nemanja Matic - Mohamed Salah.

Tháng 1 vừa qua, HLV Jose Mourinho đã khiến các CĐV Chelsea ngạc nhiên và chút thât vọng khi lần lượt bán Kevin De Bruyne và Juan Mata. De Bruyne đến Wolfsburg với giá 17 triệu bảng, còn Mata gia nhập M.U với giá 37,1 triệu bảng. Ngay khi bán xong người, Người đặc biệt liền bỏ ra tổng cộng 33 triệu bảng để mang về bộ đôi Nemanja Matic - Mohamed Salah như một sự thay thế.

Xét về cả tài năng lẫn kinh nghiệm trận mạc, cặp De Bruyne - Mata thậm chí còn nhỉnh hơn cặp Matic – Salah. Chưa kể, Matic và Salah sẽ phải cần thời gian để hòa nhập cùng các đồng đội mới, điều mà cả De Bruyne và Mata đã trải qua. Vậy tại sao HLV Mourinho lại quyết định bán De Bruyne –Mata để đầu tư vào cặp cặp Matic – Salah?

Trong một chia sẻ mới đây với Chelsea Magazine, HLV Mourinho đã giải đáp phần nào những thắc mắc kể trên. Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, ngoài việc bán giá cao để thu về khoản tiền chuyển nhượng lớn (54,1 triệu bảng), mọi thứ còn đến từ nhu cầu thực tế trong chiến lược đội hình mà ông xây dựng tại đội chủ sân Stamford Bridge.

“Tôi thích những cầu thủ tốc độ và giàu thể lực. De Bruyne và Mata không phải những mẫu cầu thủ như thế. Bạn đừng nghĩ tôi ghét bỏ gì họ. Họ là những cầu thủ giỏi và có thể tỏa sáng ở bất cứ đội bóng nào. Tôi cũng rất tiếc khi phải để họ ra đi. Nhưng một cuộc cách mạng triệt để thì cần phải có những sự hi sinh”, HLV Mourinho chia sẻ với Chelsea Magazine.

“Matic mới chỉ 25, còn Salah thì mới có 21 tuổi. Cả hai đều còn rất trẻ và sẽ là tương lai của đội bóng. Tôi thích sự mạnh mẽ của Matic, còn Salah mang tới nhiệt huyết và tốc độ đáng nể. Cậu ấy có thể ghi bàn và tạo cơ hội cho các đồng đội mà chẳng gặp nhiều khó khăn. Tôi đang có trong tay những tài năng đầy triển vọng”, Người đặc biệt nói thêm.

Cả Matic và Salah đều chưa dự cúp châu Âu mùa này, vậy nên, họ sẽ là những sự bổ xung lý tưởng cho Chelsea trong những trận knock-out Champions League tới đây. Riêng với Matic, trong 3 trận vừa qua khoác áo Chelsea, anh đều chơi tuyệt hay. Trận thắng Man City 1-0, tiền vệ người Serbia này đã khiến các ngôi sao bạc triệu của đội chủ nhà tắt tiếng.

MỚI - NÓNG