Mất số tiền lớn trong tài khoản sau khi cung cấp thông tin cho cán bộ thuế rởm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tưởng là cán bộ thuế nhiệt tình gọi điện làm giúp một số thủ tục về thuế, ông H.V.L (SN 1975) trú xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình) đã cung cấp thông tin cá nhân và đã bị kẻ lừa đảo chiếm đoạt 260 triệu đồng trong tài khoản.

Cục Thuế Quảng Bình cho biết, vừa nhận đơn của ông L., trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào ngày 8/9, có một người gọi điện cho ông L., giới thiệu tên Hùng làm ở Chi cục Thuế khu vực Tuyên Hoá – Minh Hoá, cho số điện thoại của một người tên Nhi và đề nghị ông L. gọi điện để làm một số thủ tục về thuế.

Mất số tiền lớn trong tài khoản sau khi cung cấp thông tin cho cán bộ thuế rởm ảnh 1

Đơn trình báo của ông L.

Ông L. gọi điện cho người tên Nhi và thắc mắc là ngày chủ nhật sao lại làm việc? Người này nói, hồ sơ nhiều nên tranh thủ làm ngày nghỉ để thứ 2 trình ký cho nhanh. Nghe có lí, ông L. làm theo hướng dẫn của “chị Nhi”: Bấm máy vào trang Vietnam@.com, gửi CCCD, mã số thuế… để đối chiếu.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, ông L. phát hiện tiền trong tài khoản không còn đồng nào, máy điện thoại bị xâm nhập và bị xoá luôn app của ngân hàng. Tổng số tiền ông L. bị những kẻ lừa đảo lấy cắp trong tài khoản là 260 triệu đồng.

Mất số tiền lớn trong tài khoản sau khi cung cấp thông tin cho cán bộ thuế rởm ảnh 2

Cục Thuế Quảng Bình phát đi cảnh báo lừa đảo giả danh cán bộ thuế.

Sau vụ việc, lãnh đạo Cục Thuế Quảng Bình đã phát đi cảnh báo hiện tượng lừa đảo giả danh cán bộ thuế. Đồng thời, đề nghị người dân có việc thì đến trực tiếp trụ sở của ngành thuế để làm việc, không cung cấp thông tin cá nhân, doanh nghiệp qua điện thoại để tránh bị lừa đảo.

MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...