Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu

Hội chợ Triển lãm giới thiệu các sản phẩm làng nghề mộc, sinh vật cảnh 2024 tại Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) có tới 60 gian hàng với hàng trăm sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ đặc sắc, nhiều sản phẩm đạt giải cao tại các cuộc thi của cả nước và trên 500 cây cảnh, bon sai "khủng", thu hút sự chú ý của du khách.
Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 1Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 2

Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 35km, Canh Nậu được biết đến là một trong những làng nghề mộc truyền thống tiêu biểu ở huyện Thạch Thất, với các sản phẩm bằng bằng gỗ nổi tiếng như đồ thờ, đồ nội thất gia đình, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, đồ giả cổ, sập gụ, tủ chè, tranh gỗ,…

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 3Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 4

Để giới thiệu rộng rãi các sản phẩm của làng nghề mộc Canh Nậu đến bạn bè gần xa, ngày 2/3, UBND xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất đã khai mạc Hội chợ Triển lãm giới thiệu các sản phẩm làng nghề mộc, sinh vật cảnh 2024 trong 10 ngày tại Khu trung tâm sân vận động Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao xã.

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 5Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 6

Lễ khai mạc triển lãm lần này có sự tham dự của đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung Ương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND huyện Thạch Thất; đại diện lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các đoàn thể nhân dân xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất.

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 7Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 8

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu bày tỏ, người Canh Nậu có truyền thống nghề mộc lâu đời, với bản tính hiền lành, thật thà, cần cù. Đến nay, sản phẩm của người Canh Nậu đã “nức tiếng” gần xa, có mặt ở khắp các tỉnh thành trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 9Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 10

Năm 2003, làng nghề Canh Nậu được UBND tỉnh Hà Tây cấp Bằng công nhận làng nghề Mộc truyền thống. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của Canh Nậu, góp phần đưa hoạt động sản xuất của làng nghề ngày càng được quy hoạch một cách bài bản, xây dựng chỉ dẫn địa lý thương hiệu, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của làng nghề.

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 11Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 12

Được biết, triển lãm lần này có tới 60 gian hàng với hàng trăm sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ đặc sắc, nhiều sản phẩm đạt giải cao tại các cuộc thi của cả nước và thành phố; có trên 500 tác phẩm cây cảnh, cây bon sai và trên 40 sản phẩm xe đạp cổ, cùng nhiều sản phẩm dịch vụ khác của các nghệ nhân giỏi, các nghệ nhân được Nhà nước công nhận, các hộ sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trong và ngoài nước…

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 13Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 14

Ngoài ra, Hội chợ còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, các nghệ nhân, hộ sản xuất kinh doanh làng nghề trong và ngoài Huyện được gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các tác phẩm sinh vật cảnh, nông sản phẩm hàng hoá tiêu biểu, các thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại phục vụ hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, tạo cầu nối liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, sản phẩm làng nghề…

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 15Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 16

Cũng trong lễ khai mạc Triển lãm hôm nay, UBND xã Canh Nậu đã công bố quyết định của UBND huyện Thạch Thất cho phép thành lập Hội gỗ mỹ nghệ Canh Nậu. Sự ra đời của Hội Gỗ mỹ nghệ Canh Nậu được kỳ vọng sẽ giúp cho nghề làm đồ gỗ truyền thống của xã Canh Nậu ngày càng phát triển!

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 17Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 18

Có thể thấy, các sản phẩm đồ gỗ của làng nghề mộc Canh Nậu chủ yếu sử dụng gỗ tự nhiên như gụ, hương, sồi, tần bì, ngọc am, mun… Làm khuôn cửa cầu thang thường được sử dụng gỗ lim Lào, lim Nam Phi, gỗ gõ.

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 19

Tác phẩm gia đình gà bên tùng, trúc, cúc, mai bằng gỗ hương tại triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 20Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 21

Tranh gỗ của nghệ nhân Bùi Bá Trọng (Thôn 8, Canh Nậu, Thạch Thất".

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 22

Tượng con giống phong thủy bằng gỗ tại triển lãm.

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 23

Tác phẩm Di lặc ngũ phúc bên gốc đào, củ sâm, bao tiền và gậy như ý bằng gỗ hương nguyên khối được công khai có giá gần trăm triệu đồng tại triển lãm.

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 24Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 25

Cũng tại triển lãm, du khách còn được chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai "khủng".

Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 26Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 27Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 28Mãn nhãn với những tác phẩm gỗ 'khủng' tại triển lãm làng nghề mộc Canh Nậu ảnh 29

Một số tác phẩm nhận được sự tán thưởng của du khách tại Hội chợ Triển lãm giới thiệu các sản phẩm làng nghề mộc, sinh vật cảnh 2024.

Tin liên quan