M.U và Liverpool cùng nhận tin vui trước giờ đụng độ

0:00 / 0:00
0:00
Sancho (trái) có thể tốn của M.U hàng chục triệu bảng
Sancho (trái) có thể tốn của M.U hàng chục triệu bảng
TPO - Mục tiêu chung của M.U và Liverpool sẽ được đội bóng chủ quản “thả tự do” trong mùa Hè này. Đó là thông điệp vừa được Dortmund gửi đi ngay trước thềm trận derby nước Anh giữa Man United và Liverpool tại vòng 34 Ngoại hạng Anh.

22h30 tối nay (2/5), Man United và Liverpool sẽ đại chiến trong một trận cầu mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ là derby nước Anh đơn thuần, cuộc đọ sức này còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục ở nhóm đầu Ngoại hạng Anh. Nếu như M.U thua, Man City sẽ chính thức xưng vương, đồng thời Liverpool sống dậy hy vọng lọt vào Top 4.

Còn nếu như M.U thắng, họ sẽ tiếp tục khiến Man xanh phải lùi ngày đăng quang, đồng thời đẩy xa Liverpool ra khỏi cơ hội dự đấu trường Champions League mùa tới. Tình cảnh của cả M.U và Liverpool đang là rất khác biệt, một bên tràn đầy hưng phấn ở hai đấu trường Ngoại hạng Anh và Europa League, thắng 6, hòa 1 trong 7 trận gần nhất. Còn bên kia thắng 1 ở 5 lần ra sân vừa qua, và chỉ có thể bấu víu vào Top 4 để cứu vãn một mùa giải tệ hại.

Nhưng vẫn có một điểm chung giữa hai đội, đó là họ cùng tranh giành Jadon Sancho suốt nhiều tháng qua. Và trước trận derby nước Anh, cả hai ông lớn này đều đón nhận tin vui khi Dortmund chính thức mở đường cho Sancho ra đi.

Thông điệp này đã được giám đốc thể thao Michael Zorc của đội bóng Đức gửi đi ngay trước giờ M.U và Liverpool đại chiến. Zorc nói: “Chúng tôi đã có một thỏa thuận khiến cả hai đều hài lòng, đó là Sancho có thể được thay đổi môi trường từ mùa hè 2021. Anh ấy đã gắn bó với Dortmund trong nhiều mùa bóng. Tuy nhiên, Dortmund không hề có với Haaland thỏa thuận nào như Sancho”.

Đáp lại thông điệp này, HLV Ole Solskjaer nói trước trận: “Bây giờ, tôi chỉ có thể nói rằng toàn đội đang tập trung 100% cho trận đánh phía trước. Như tôi từng nói, tôi luôn nhận được sự hỗ trợ tuyệt đối từ ban lãnh đạo đội bóng, và chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tiếp tục đưa đội bóng tiến lên phía trước”.

MỚI - NÓNG