HLV Guardiola nói gì ngày Aguero giúp Man City tiến sát ngôi vương?

0:00 / 0:00
0:00
HLV Guardiola nói gì ngày Aguero giúp Man City tiến sát ngôi vương?
TPO - Tiền đạo Aguero đã mở tỉ số cho Man City trong trận đấu với Crystal Palace. Đội bóng của HLV Guardiola đứng trước cơ hội vô địch ngay vòng 34 Ngoại hạng Anh.

Man City ra sân với đội hình có đến 10 sự thay đổi so với trận bán kết lượt đi Champions League. Gabriel Jesus và Sergio Aguero được trao cơ hội trên hàng tấn công, đằng sau là là hai tiền vệ đánh chặn Fernandinho và Rodrigo.

Sự vắng mặt của những trụ cột như Gundogan hay De Bruyne khiến lối chơi của Man City có phần bế tắc trước hàng thủ dày đặc bên phía Crystal Palace. Trong hiệp 1, Gabriel Jesus sút tung lưới đội chủ nhà nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sang hiệp 2, HLV Guardiola muốn tung các trụ cột vào sân. Tuy nhiên ở phút 57, Aguero đã lên tiếng với bàn mở tỉ số đẳng cấp trong lần hiếm hoi ra sân. Hưng phấn sau bàn thắng, Man City tiếp tục nâng tỉ số lên 2-0 chỉ 2 phút sau đó do công của Torres. Đây là bàn thắng thứ 700 của Man City trên mọi đấu trường dưới thời HLV Guardiola.

Cách biệt hai bàn được giữ đến cuối trận. Với thắng lợi này, Man City tái lập kỷ lục 11 trận thắng sân khách liên tiếp mà họ thiết lập vào năm 2017. Nếu M.U thất bại trong trận đấu với Liverpool vào tối mai, Man City sẽ chính thức giành ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh sớm trước 4 vòng đấu.

Sau trận đấu, HLV Guardiola rất hài lòng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ dự bị.

"Chúng tôi đã trải qua những trận đấu mệt mỏi. Các cầu thủ không thi đấu ở Champions League đã thể hiện một phong độ tuyệt vời hôm nay trên sân cỏ. Hiệp 1 có một chút không như ý do mặt cỏ ở sân quá thấp. Còn Aguero vẫn luôn là một cầu thủ tuyệt vời, luôn biết tỏa sáng đúng lúc.

Danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh đang nằm trong tay chúng tôi và Man City cần tập trung cho trận bán kết lượt về với PSG để có thể tiếp tục lọt vào trận chung kết nữa", HLV Guardiola nói.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.