De Bruyne tiết lộ bí mật giúp Man City lội ngược dòng trước PSG

0:00 / 0:00
0:00
De Bruyne tiết lộ bí mật giúp Man City lội ngược dòng trước PSG
TPO - Tiền vệ Kevin De Bruyne (Man City) đã tiết lộ những chỉ đạo chiến thuật của HLV Guardiola trong giờ nghỉ giữa hiệp trận bán kết lượt đi Champions League.

Marquinhos mở tỷ số cho đội chủ nhà PSG trong hiệp 1. Sang hiệp 2, lần lượt Kevin De Bruyne và Riyad Mahrez ghi bàn đẹp mắt giúp Man City lội ngược dòng thành công, nắm lợi thế cực lớn trước trận lượt về trên sân nhà.

Sau trận đấu, Kevin De Bruyne nói rằng những chỉ đạo chiến thuật của HLV Guardiola đã giúp Man City thi đấu ấn tượng trong hiệp 2.

"HLV nói rằng cần giữ bóng nhiều hơn nữa. Trong hiệp 1, chúng tôi đã quá nóng vội muốn giải quyết trận đấu nhanh nhưng không có kết quả, vì cả đội không thiết lập các đường tấn công như thường lệ. Sang hiệp 2, Man City kiên nhẫn để tìm khoảng trống. PSG làm một đội khó chơi nhưng chúng tôi đã làm tốt", De Bruyne nói.

Ở trận đấu này, De Bruyne vô tình ghi bàn sau một pha rót bóng thẳng vào vòng cấm rất khó chịu. "Bóng đi hoàn hảo và thật khó cho thủ môn vì anh ấy nghĩ có ai chạm vào", Bruyne nói về bàn thắng của mình. Tiền vệ người Bỉ cũng cho biết Mahrez đã yêu cầu anh nhường quyền đá phạt và thực hiện thành công.

"Mahrez hỏi cậu ấy sút phạt thay tôi nhé. Tôi bảo rằng nếu tự tin thì cứ đá thôi. Và cậu ấy ghi bàn thật. Vẫn còn một trận lượt về và chúng tôi cần tập trung", anh nói thêm.

Đội bóng của HLV Guardiola sẽ gặp Crystal Palace ở Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này. Trận lượt về bán kết Champions League trên sân nhà Man City sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 5/5.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.